Lừa "chạy" trường công an, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Ngày 1/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc xin việc làm và xin đi học với số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng.

Bị cáo trong vụ án này là Phạm Thị Thanh Bính (SN 1957, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Phạm Thị Thanh Bính trong giờ nghị án (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Phạm Thị Thanh Bính trong giờ nghị án (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, dù không có chức năng, khả năng xin cho người khác vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhưng Bính đã tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có những khả năng trên.

Cụ thể, Bính giới thiệu có khả năng xin cho người có nhu cầu chuyển quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội, xin vào làm việc tại công ty viễn thông quân đội, hoặc xin vào học tại các trường trung cấp cảnh sát nhân dân, học viện kỹ thuật quân sự… để lừa tiền của những ngưởi cả tin.

Thực tế, sau đó Bính không xin được việc làm và xin vào học như đã hứa hẹn mà tìm cách trốn tránh, không trả lại tiền cho các bị hại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2010, Bính đã nhận tiền của nhiều người với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện, Bính mới khắc phục hậu quả bằng cách trả cho các bị hại hơn 1,3 tỷ. Số tiền còn lại hơn 1,6 tỷ, Bính không có khả năng trả nợ.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong nhận được hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Thanh Bính 15 năm từ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho các bị hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại