Lời khai của gái bán dâm, giáo viên gương mẫu bị "vạch mặt"

Hai cô gái bán dâm khai, mỗi lần khách đến nhà trọ có nhu cầu “mây mưa”, bà chủ (cô giáo Hoàng Thị Lệ Hằng) sẽ điều “đào” đến phục vụ.

Lời khai bất ngờ của hai gái bán dâm trong nhà trọ

Liên tục những ngày qua, dư luận người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao, bàn tán về việc cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thị Lệ Hằng (41 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), là giáo viên trường tiểu học L.T.K. (TP. Sóc Trăng) về hành vi môi giới mại dâm. Để tìm hiểu ngọn ngành thông tin về vụ việc gây rúng động dư luận này, PV tìm đến nhà trọ 68 (đường Dương Minh Quan, phường 3, TP. Sóc Trăng) do Hằng làm chủ.

Trao đổi với PV, nhiều người dân hàng xóm của Hằng cho biết: “Vào khoảng 12h ngày 2/11, khi người dân ngụ gần nhà trọ 68 đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng huyên náo ở nhà trọ này. Khi người dân chạy ra thì phát hiện hàng chục trinh sát hình sự của Đội Phòng chống tệ nạn xã hội (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng) vừa ập vào nhà trọ 68 để thực hiện công tác kiểm tra hành chính. Khi người dân tìm đến gần thì phát hiện lực lượng trinh sát hình sự vừa bắt quả tang hai đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi bán dâm”.

Anh N.V.L. (ngụ phường 3), có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, tiết lộ: “Tại hiện trường, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội lập biên bản vụ việc và lấy lời khai ban đầu ngay tại chỗ. Vào thời điểm kiểm tra, bà Hằng không có ở nhà trọ để quản lý. Ngay khi kết thúc công tác điều tra ban đầu, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội liền đưa hai đôi nam, nữ về trụ sở cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi Đội Phòng chống tệ nạn xã hội rời khỏi khu vực nhà trọ 68, nhiều người dân nghe tin đến để nghe ngóng thông tin. Lúc này, nhiều người dân bàn tán rằng bà Hằng tổ chức đường dây môi giới mại dâm ngay tại nhà trọ của mình lâu nay. Để che mắt cơ quan chức năng, bà Hằng tổ chức hoạt động môi giới mại dâm vô cùng kín kẽ, ít để lộ sơ hở. Ngay đến cả những người dân hàng xóm cũng không ai hay biết”.

Một cán bộ cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Làm việc với cơ quan CSĐT, hai gái mại dâm khai nhận, thời gian vừa qua mỗi lần khách đến nhà có nhu cầu “mây mưa”, bà chủ sẽ liên lạc qua điện thoại điều “đào” đến phục vụ khách. Đây là dịch vụ mà bà chủ mở thêm để tăng lượng khách hàng đến nhà trọ của mình thuê trọ. Thời gian cao điểm của các vụ mua bán dâm thường diễn ra vào buổi trưa và buổi tối. Mỗi khi gái mại dâm đến nhà trọ đều ăn mặc kín đáo, đội mũ để người dân ít để ý, cơ quan chức năng không phát hiện có điều gì bất thường để tránh bị kiểm tra đột ngột. Mức giá bán dâm tại nhà trọ này dao động từ 150 -500 ngàn đồng (phụ thuộc vào “đào” đẹp hay xấu – PV)”.

Cô giáo trường tiểu học bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm (ảnh minh họa)

Không có điều gì để chê?

Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng, sau thời gian gấp rút điều tra làm rõ vụ án, vào ngày 13/11, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng, ra quyết định tạm giam đối tượng Hoàng Thị Lệ Hằng để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”. Việc khởi tố đối tượng Hằng của cơ quan CSĐT đã khiến dư luận người dân tại tỉnh Sóc Trăng rúng động thật sự. Bởi, Hằng không chỉ là giáo viên của trường tiểu học L.T.K., mà còn là Đảng viên, Tổ trưởng bộ môn gồm các môn: Thể dục, Nhạc, Họa.

Để tìm hiểu rõ hơn về cô giáo này, PV tìm đến trường tiểu học L.T.K. để ghi nhận. Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, một giáo viên bàng hoàng chia sẻ: “Trường chúng tôi rất bất ngờ khi biết thông tin cô Hằng bị công an bắt về hành vi môi giới mua bán dâm. Mấy ngày qua, giáo viên trong trường ai cũng buồn trước sự việc này, không thể tin đó là sự thật. Nhiều năm công tác với cô Hằng, tôi biết cô Hằng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thể dục thể thao. Cô Hằng công tác tại trường từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Cô Hằng được xem là những thế hệ đầu tiên của ngôi trường nhiều tuổi này”.

Cô N.T.L., giáo viên trong tổ bộ môn của cô Hằng bày tỏ: “Trong thời gian làm công tác giảng dạy, quản lý ở trường, cô Hằng được các đồng nghiệp, lãnh đạo đánh giá là một giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của trường, nhà nước, địa phương cũng như các qui định, qui chế của ngành, của đơn vị. Với những đức tính tốt trên, cô Hằng được lãnh đạo nhà trường tin tưởng, nhiều lần trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Bên cạnh đó, cô Hằng cũng tham gia vào hoạt động của ngành giáo dục như thể dục, thể thao, chấm thi, chấm học sinh giỏi... Tại các hoạt động này, cô Hằng đều đạt được nhiều kết quả tốt”.

Tìm đến ngôi nhà của đối tượng Hằng, nằm gần khu nhà trọ 68, PV ghi nhận được nhiều thông tin về nhân thân của đối tượng. Nhiều người dân hàng xóm của đối tượng Hằng cho biết, cô Hằng là người sinh sống lâu năm tại địa phương. Do muộn chồng nên cách đây hơn 1 năm, Hằng lập gia đình với một người đàn ông ngụ tại địa phương này, làm nghề tự do, hai vợ chồng chưa có con. Thực chất, dãy nhà trọ 68 do chồng của Hằng quản lý. Lâu lâu, Hằng mới tạt qua xem xét tình hình hoạt động. Tuy nhiên, những nội dung trên đều là những đánh giá của người dân khi nhìn thấy ở bề ngoài, còn bên trong thì người dân cũng không nắm bắt được nhiều.

Một người hàng xóm của đối tượng Hằng (xin được giấu tên – PV) tiết lộ: “Là người thường xuyên qua dãy trọ, tôi phát hiện trong dãy trọ 68 thường xuyên có những cô gái lạ mặt. Một đôi lần, tôi thấy có các cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ đến nhà trọ, rồi mất hút trong các phòng trọ nhiều giờ đồng hồ. Ngoài ra, những lần còn lại, tôi đều thấy các cô gái đến nhà trọ ăn mặc kín đáo. Vào thời điểm cơ quan công an ập vào kiểm tra dãy nhà trọ, tôi phát hiện cơ quan công an đã theo dõi dãy nhà trọ từ lâu nên mới bắt tại trận, hai cặp nam nữ đang thực hiện bán dâm”.

Gấp rút làm rõ các đối tượng liên quan

Ngày 14/11, một cán bộ cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Đối tượng Hằng đã bị trường tiểu học L.T.K. đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng. Khi nào có kết luận chính thức từ phía cơ quan CSĐT thì ngành giáo dục mới xử lý kỷ luật được. Hiện cơ quan CSĐT đang gấp điều tra vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan”.

Xây nhà trọ để tăng thêm thu nhập?

Nhiều giáo viên trong trường tiểu học L.T.K. cho biết: “Nhiều năm nay, tập thể giáo viên trong trường đều biết cô Hằng xây dãy nhà trọ cho thuê để gia đình tăng thêm thu nhập. Trong quá trình hoạt động nhà trọ, trường tiểu học L.T.K. không nhận được những thông tin xấu nào. Tuy nhiên, một số giáo viên ngụ cùng địa phương cô Hằng lại nghe một số điều tiếng về cô Hằng. Những điều tiếng này chủ yếu là bàn tán những chuyện liên quan đến nhà trọ của cô Hằng quản lý. Do đây là hoạt động ngoài nhà trường, nên các giáo viên không quan tâm đến nhiều”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại