Lộ chân tướng kẻ cướp tài sản, hiếp dâm giữa ban ngày

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Sau hơn nửa tháng, chân dung kẻ cướp tài sản, hiếp dâm giữa ban ngày gây xôn xao dư luận ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã bị lộ chân tướng.

Chiều ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê cho biết vừa điều tra làm rõ, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Ia Pal) về tồi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 29/12/2013, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản, hiếp dâm giữa ban ngày ở thôn 5, xã Ia H’lốp. Nạn nhân là chị T.T.T. (SN 1973, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê).

Theo chị T., khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy vào thăm rẫy cà phê ở thôn 5, xã Ia H’lốp thì phát hiện mình bị một thanh niên “để ý”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải
Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Khi chị chưa biết xử trí sao thì gã thanh niên này dùng dao khống chế, cướp tài sản. Nghĩ xung quanh vẳng vẻ, có kêu cứu cũng không được nên chị T. liền đưa điện thoại hiệu Nokia (khoảng 900 ngàn) và sợi dây chuyền 4 phân vàng Tây cho đối tượng này để được thoát thân.

Không ngờ, khi cướp tài sản xong, hắn lôi nạn nhân vào trong rẫy cà phê để cưỡng hiếp bất chấp chị T. van xin. Khi đang cưỡng hiếp chị T., gã trai này nghe tiếng xe máy, sợ bị phát hiện nên tẩu thoát.

Lúc ấy, chị T. chỉ nhớ kẻ ra tay với mình tầm 25 tuổi, giọng miền Bắc. Khi lực lượng CA huyện Chư Sê vào cuộc với rất ít tung tích bởi dấu vết ở hiện trường không nhiều, vụ việc lại xảy ra ở nơi vắng, thì nhận được nguồn tin hung thủ dùng số điện thoại từ máy của nạn nhân để gọi cho một cô gái.

Lần theo dấu vết này, đến trưa ngày 7/1, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Hải ngay tại nhà của hắn.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu được chiếc điện thoại mà đối tượng đã cướp của chị T., còn sợi dây chuyền hắn đã đem bán lấy tiền tiêu xài. Riêng chiếc xe gắn máy mà hung thủ dùng để gây án, lo sợ bị phát hiện nên Hải đã sơn lại.

Tại cơ quan công an, Hải đã thú nhận toàn bộ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại