Lẻn vào trộm tài sản, dùng hung khí tấn công chủ nhà

Thế Long |

Bị chủ nhà trọ phát hiện đang đánh cắp tài sản, tên trộm cầm hung khí mang đi theo tấn công lại rồi tẩu thoát.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Học, sinh năm 1989 và Đỗ Văn Long, sinh năm 1990 (cùng quê quán xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào giữa tháng 1, Đội CSHS Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt bất ngờ kiểm tra hành chính khu trọ tại tổ 18 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Tại đây tổ công tác phát hiện Long và Học đang ở trọ với một đối tượng nữa cùng quê, tên là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1988.

Thời điểm các trinh sát ập vào kiểm tra, thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã triệu tập cả 3 về CQĐT làm việc.

Hai đối tượng Long và Học tại cơ quan công an

Hai đối tượng Long và Học tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 12h, trưa ngày 8/1 đã rủ nhau đi trộm cắp. Tuy nhiên, Trường bị ốm nên không đi được.

Để thực hiện hành vi, Học và Long chuẩn bị và mang theo một thanh chốt cửa bằng sắt, mục đích để phá khóa cửa và phòng thân nếu bị chủ nhà phát hiện sẽ tấn công lại.

Sau khi quan sát được khu trọ nhà ông Nguyễn Đăng Quang ở xóm Án, xã Triều Khúc vắng bóng người, Học đứng ở ngoài cảnh giới và để nổ máy xe chờ sẵn, Long lẻn lên tầng 3 phá khóa lấy trộm một máy tính xách tay và chiếc ví da.

Sau đó, Long vòng xuống tầng 1, tiếp tục phá khóa phòng trọ lấy được một chiếc máy tính xách tay, ĐTDĐ và một số đồ trang sức bằng vàng…

Nghe thấy có tiếng động và hiện tượng lạ, ông Quang đang từ ngoài đi vào phát hiện phát hiện, tri hô. Long lập tức rút thanh sắt tấn công ông Quang rồi chạy ra xe máy tên Học đang đợi, tẩu thoát.

Hai đối tượng này bỏ chạy qua nhiều con đường làng để “cắt đuôi” người dân truy đuổi. Chúng thuê một nhà nghỉ tại đường Kim Giang để kiểm đếm tài sản lấy được gồm 27 triệu đồng, đồ trang sức và hai máy tính xách tay, một điện thoại di động.

Khi lấy được tài sản,  Học và Long chia nhau tiền, tài sản, rồi tách nhóm, trốn về quê. Sau đó vài ngày, đối tượng mới lên Hà Nội, thuê trọ tại tổ 18 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại