Khởi tố vụ xe công an đâm chết người

M.Quang |

Ôtô của Công an TP Tuyên Quang bất ngờ theo hướng bên phải, đâm vào hai người đi bộ cùng chiều làm hai người này tử vong. Một cảnh sát trật tự cơ động bị tạm giữ hình sự.

Sáng 23/2, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Phan Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cảnh sát điều tra, công an tỉnh, đã khởi tố vụ án hình sự vụ ôtô của Công an TP Tuyên Quang gây tai nạn vào chiều 22/2 làm 2 người dân tử vong.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hình sự anh Tuấn Anh, cán bộ đội cảnh sát trật tự cơ động, Công an TP Tuyên Quang, để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 22/2, Tuấn Anh điều khiển ôtô bán tải hiệu Nissan, biển kiểm soát 22A-000.05 của Công an TP Tuyên Quang đi từ hướng huyện Hàm Yên về thành phố, khi đến địa phận làng Mãn 2, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, đã bất ngờ lao theo hướng bên phải, đâm vào hai người đi bộ cùng chiều là ông Đinh Văn Tiến và ông Lê Văn Tưa (đều trú tại xã Thái Hoà).

Vụ đâm xe làm một người tử vong tại chỗ, một người bắn từ trên đường xuống ruộng và tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, hai người trên ô tô đã đi khỏi hiện trường. Trên xe còn chở một số tấm gỗ quý.

Công an xác định hai người trên xe quê tại huyện Chiêm Hoá, trên đường từ quê về đơn vị đã gây ra vụ tai nạn trên.

Theo kết quả điều tra, Tuấn Anh khai nhận có uống rượu trước đó. Đối với số gỗ trên xe, ông Thành cho biết đây là gỗ gia đình gửi từ quê cho con nên cơ quan công an sẽ xem xét sau.

Đối với gia đình nạn nhân, công an đã hỗ trợ, động viên, chia sẻ với gia đình về những mất mát đau thương này, nhất là trong dịp năm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại