Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất độc

trangnguyen |

Thông qua mối quan hệ, Lĩnh quen và bắt mối mua bán Cyanua dùng để khai thác vàng trái phép với Xuân.

CAH Phú Ninh (Quảng Nam) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lĩnh (SN 1990, trú Tiên Lập, Tiên Phước) và Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1984, trú Tam Lãnh, Phú Ninh) về hành vi “Mua bán trái phép chất độc”, chất Cyanua.

Thông qua mối quan hệ quen biết, Lĩnh quen và bắt mối mua bán Cyanua dùng để khai thác vàng trái phép với một thanh niên tên Xuân (không rõ lai lịch). Qua đó, Nhân đặt Lĩnh mua 50kg chất độc Cyanua với giá 370.000đ/kg.

khoi-to-vu-an-mua-ban-trai-phep-chat-doc

Tang vật vụ án

khoi-to-vu-an-mua-ban-trai-phep-chat-doc

Điều tra viên làm việc với đối tượng Huỳnh Ngọc Nhân

khoi-to-vu-an-mua-ban-trai-phep-chat-doc

Đối tượng Lĩnh và Nhân

Chiều ngày 28-7, Lĩnh đến quán cafe gặp Xuân và được ngả với giá 250.000đ/kg Cyanua. Đến ngày 29-7 Lĩnh điều khiển xe máy đem tiền xuống đưa cho Xuân và chở 2 bao Cyanua với tổng trọng lượng 50kg rồi cùng Xuân vận chuyển lên xã Tam Lãnh giao cho Nhân.

Khi đến khu vực Cầu Lũng thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh thì bị tổ công tác Công an huyện Phú Ninh kiểm tra, Xuân bỏ chạy vứt lại bao Cyanua trên đường, còn Lĩnh bị bắt quả tang cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại