Kẻ tuyên bố "không sợ đi tù"

Khi nạn nhân chậm trả nợ, Bắc dùng mọi thủ đoạn, thậm chí tuyên bố “không sợ đi tù” để gây áp lực cướp, cưỡng đoạt tài sản.

Từng lĩnh án về tội lừa đảo song Ngô Duy Bắc (SN 1987), ở thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên (Bắc Giang) vẫn ngang nhiên tổ chức đánh bạc với giá trị lớn.

Liên tục gây án

Ngày 17-8-2011, Ngô Duy Bắc bị TAND TP Bắc Giang xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 19 tháng 20 ngày về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy đang trong thời gian chấp hành án tại địa phương nhưng Bắc vẫn thường xuyên tổ chức đánh bạc với quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Từ ngày 10 đến 22-12-2012, anh Nguyễn Thanh Thủy (SN 1987), ở cùng thôn cá độ bóng đá với Bắc thua 75 triệu đồng. Không có tiền thanh toán, anh Thủy gán chiếc xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS 98H1-01318 cho Bắc nhưng vẫn còn nợ 45 triệu đồng.

Bị Bắc đòi nợ nhiều lần, anh Thủy phải trốn về quê vợ ở xã Quang Châu (Việt Yên) tránh mặt. Không buông tha, ngày 3-3-2013, Bắc cùng Vũ Minh Tuân (SN 1988), ở cùng thôn đến xã Quang Châu tìm anh Thủy rồi khống chế đưa về nhà ông Ngô Văn Lý (SN 1965) là chú ruột Bắc ở thôn Chùa, xã Đa Mai (TP Bắc Giang) giam giữ, đánh đập, ép phải trả tiền thua bạc. Chứng kiến cảnh con bị Bắc đánh đập nhiều lần, trưa 5-3-2013, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1963) là bố anh Thủy buộc phải vay mượn 40 triệu đồng trả cho Bắc.

Sau khi khống chế cướp số tiền thua bạc của anh Thủy, tháng 3-2013, Bắc tiếp tục thắng cá độ bóng đá của anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1983), ở thôn Tiền Đình (xã Quế Nham) 39,5 triệu đồng. Liên lạc nhiều lần nhưng khổ chủ đều tránh mặt, Bắc nảy sinh ý định đe dọa vợ anh Đức là chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984) để ép trả nợ thay chồng. Khoảng 16 giờ ngày 14-3-2013, thấy chị Lan Anh điều khiển xe máy đến Trường Mầm non xã Quế Nham đón con, Bắc ép vào vệ đường đe dọa không trả nợ sẽ gây tai nạn cho cả 3 mẹ con, dù phải đi tù vài năm cũng không sợ.

Quá lo sợ, chị Lan Anh phải gọi bố chồng là ông Nguyễn Văn Việt (SN 1961), ở cùng thôn đến đón. Không dừng lại ở đây, khoảng 18 giờ ngày hôm sau, Bắc dùng gạch, đá ném lên mái tôn và biển quảng cáo ở quán Karaoke, cà phê của chị Lan Anh ép trả nợ. Trước thái độ hung tợn của Bắc, chị Lan Anh buộc phải đi vay mượn đưa cho y 20 triệu đồng.

Trả giá

Nhận tiền, Bắc vẫn không chịu dừng tay, trái lại còn được đà lấn tới. Trong hai ngày 23 và 26-3-2013, Bắc liên tục đến nhà riêng dùng dao đe dọa buộc chị Lan Anh đưa tiếp 15 triệu đồng trả nợ cho chồng. Lo sợ bị Bắc tiếp tục kiếm cớ hành hung, chị Lan Anh đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Ngô Duy Bắc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan và một gói ma túy có trọng lượng 0,455g.

Ngoài việc khởi tố, điều tra hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản của Bắc và Tuân, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Bắc với Đức, Thủy; đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề với một đối tượng khác tên là Tuấn (thường gọi là Tuấn tính) ở địa phương. Ngày 15-10-2013, cơ quan điều tra quyết định tách, chuyển tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của Bắc và đồng bọn để Công an huyện Tân Yên điều tra, xử lý theo quy định.

Mới đây, TAND TP Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Duy Bắc 9 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp với bản án 12 tháng tù treo đã tuyên trước đó, tổng hình phạt là 13 năm tù; Vũ Minh Tuân nhận 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp bản án 2 năm 6 tháng tù treo do TAND huyện Việt Yên đã tuyên trước đó về tội đánh bạc, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại