Kẻ hiếp dâm bé gái đe dọa: "Tao phải giết thêm một vài người"

Hoàng Hải |

Sau khi dùng súng kíp đe dọa và thực hiện hành vi đồi bại với cháu C., Lủ đã lẩn trốn và liên tục gọi điện về cho trưởng thôn nói sẽ giết thêm vài mạng người nữa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tích cực phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt nghi phạm Lý Ông Lủ (31 tuổi, trú tại thôn Pèng, xã Tả Phời, TP. Lào Cai) để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ về hành vi “hiếp dâm”.

Theo thông tin ban đầu vào chiều ngày 11/9, đối tượng Lý Ông Lủ đã có hành vi chọc ghẹo đối với 2 bé gái chăn trâu tại một khu đồi vắng nằm trên địa bàn thôn Pèng, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai.

Sự việc bị phát hiện, gia đình 2 cháu bé gái đã tố cáo Lủ tới cơ quan công an.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, Lủ đã về nhà mang theo 1 khẩu súng kíp bỏ trốn vào rừng.

Trong quá trình lang thang lẩn trốn, tới sáng ngày 13/9, đối tượng Lủ bắt gặp cháu Lù Thị C. (14 tuổi).

Lợi dụng lúc không người, tà dâm nổi lên, Lủ đã đánh đập tàn nhẫn và hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi giở trò đồi bại với cháu C., Lủ tiếp tục bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, thậm chí Lủ còn gọi điện về địa phương thông báo, nếu cơ quan chức năng cho người vào rừng truy bắt đối tượng sẽ chống trả.

Được biết, ở địa phương, nghi phạm Lý Ông Lủ từng có 4 đời vợ, 4 con riêng và thường xuyên có hành vi gây gổ với mọi người ở thôn Pèng.

Khu vực rừng núi Lủ đang lẩn trốn địa hình hiểm trở, đối tượng lại có vũ khí nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.


Một góc khu vực xã Tả Phời

Một góc khu vực xã Tả Phời

Trao đổi với PV vào sáng nay (16/9), ông Nông Văn Lảnh – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tả Phời cho biết:

"Hiện nay, tất cả các đồng chí Công an viên của xã Tả Phời cùng với Công an tỉnh, Công an TP. Lào Cai đang tích cực truy tìm đối tượng Lý Ông Lủ.

Vì Lủ là người sống quen với cảnh rừng núi, nên công tác truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa khoanh vùng được phạm vi nghi phạm lẩn trốn nên công tác truy bắt càng khó khăn hơn.

Tất cả các lực lượng cố gắng quyết tâm truy bắt hung thủ càng nhanh càng tốt để đảm bảo tính mạng cho bà con nhân dân vì trước khi bỏ trốn, Lý Ông Lủ đã gọi điện về cho trưởng thôn Pèng nói: “Đâu tao cũng mắc tội chết rồi, giờ tao phải giết thêm một vài người nữa”.

Chính vì điều này nên chính quyền địa phương hết sức lo lắng”.

Ông Lảnh cũng cho biết, trước đó vào năm 1982, người thân trong gia đình Lủ đã có hành vi giết người và phải đi tù chung thân.

Bố của Lủ ở địa phương cũng là người có mối quan hệ phức tạp và có nhiều đời vợ, là đối tượng thường xuyên gây rối trật tự và có nhiều hành vi chống đối chính quyền.

Ở địa phương, Lủ là một đối tượng ngang bướng, lì lợm và hay xảy ra mâu thuẫn với mọi người.

“Cách đây 2 năm, trong một cuộc họp của thôn, Lủ đã đứng lên chống đối và cãi nhau với mọi người.

Với bản tính của mình Lủ rất nguy hiểm và liều lĩnh nên chúng tôi rất mong sớm bắt được đối tượng.

Hiện tại, theo đánh giá của lực lượng chức năng, rất có khả năng đối tượng đã trốn đi nơi khác vì địa phương giáp ranh với nhiều xã của tỉnh khác.

Trong ngày mai, lực lượng công an cùng với các đơn vị liên quan sẽ có những thay đổi trong công tác xác định khu vực đối tượng lẩn trốn để tiến hành truy bắt”, ông Lảnh cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại