Kẻ cướp gặp bà già

Phương Tân |

TAND thành phố Tây Ninh vừa mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngừng (tên gọi khác là Xuân, sinh năm 1963, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cáo trạng cho biết, mặc dù bản thân có nhiều tiền án về hành vi chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo Ngừng lại tiếp tục phạm tội.

Cuối năm 2013, trong lúc đi tìm việc làm, Ngừng nhìn thấy bà Nguyễn Thị Nguyền (87 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh) đeo đôi bông tai vàng 18K.

Biết bà Nguyền sống một mình, y thị có ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày quan sát, ngày 24.9.2014, Ngừng đón xe buýt đi đến khu vực gần nhà bà Nguyền ngồi quan sát, tìm cơ hội để ra tay.

Đến khoảng 3 giờ sáng 25.9.2014, đoán lúc này bà Nguyền đã ngủ say, Ngừng bèn mở cửa sau, đột nhập vào nhà.

Ngừng ngồi đè lên người bà Nguyền, dùng khăn vải nhét vào miệng, lấy dây quai nón bằng vải trói tay, khống chế bà Nguyền, sau đó đánh vào mặt bà hòng chiếm đoạt đôi bông tai vàng 18k (trị giá 1.124.000 đồng).

Thế nhưng, Ngừng không ngờ rằng, với sức vóc của một bà lão gần 90 tuổi, bà cụ Nguyền vẫn chống trả quyết liệt, vùng vẫy kêu cứu.

Nghe tiếng bà cụ, người dân gần đó chạy đến hỗ trợ, bắt giữ Ngừng giao cơ quan chức năng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại