Kẻ bắn nhau trên cao tốc Hòa Lạc ra đầu thú sau 4 năm bỏ trốn

Thế Long |

Phan Tùng Khánh (36 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) - đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ truy sát bằng súng trên cao tốc Láng - Hòa Lạc xảy ra 4 năm trước vừa ra đầu thú.

Chiều ngày 9/10, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết đối tượng Phan Tùng Khánh (36 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) - đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ truy sát bằng súng trên cao tốc Láng - Hòa Lạc xảy ra 4 năm trước, sau khi được các trinh sát và người nhà vận động đã ra đầu thú.

Hiện trường vụ án khi xảy ra sự việc
Hiện trường vụ án khi xảy ra sự việc

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa Nguyễn Bích Thủy (36 tuổi) và Bạch Thành Phong (ở quận Ba Đình).

Đêm 1/3/2010, Phong cùng 2 người bạn đến quán karaoke X6 của Thủy đòi tiền, đập phá, chửi bới nhân viên trong đó có Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy) rồi bỏ đi. Sau khi nhóm chủ nợ rút lui, Đông báo cho em họ và gọi thêm Phan Tùng Khánh cùng một số người khác mang dao kiếm, súng bắn đạn ghém, sử dụng 4 xe ôtô đuổi theo nhóm Phong để trả thù.

Xử vụ truy sát đẫm máu trên đường Láng - Hòa Lạc Xử vụ truy sát đẫm máu trên đường Láng - Hòa Lạc

Vụ án xe Honda Civic đẫm máu trên đường Láng- Hòa Lạc với các đối tượng giang hồ săn đuổi, đâm, bắn nhau như phim hành động vừa được đưa ra xét xử.

Đến khu vực xã Ngọc Liệp, xe ôtô của Đông bắt kịp và vượt lên ép xe nhóm Phong lao xuống vệ đường. Nhóm Đông dùng súng bắn vào xe ôtô của Phong. Một số tên khác dùng đất đá ném, dùng dao kiếm chém làm một người trong nhóm chủ nợ bị thương.

Đến khoảng 2 giờ sáng 2/3/2010, trên đường Láng - Hòa Lạc (đoạn qua xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) xảy ra vụ bắn nhau.

Quá trình điều tra, 15 người liên quan đến vụ truy sát đã bị khởi tố về các tội Giết người, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm. TAND Hà Nội xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Đông (kẻ chủ mưu) 20 năm tù. Sau hơn 4 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương, Phan Tùng Khánh đã ra đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại