Hung thủ cướp xe ôm bị bắt sau 14 giờ gây án

Hồi 20h15 ngày 7/5 tại thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vụ cướp xe ôm. Nạn nhân là anh Phạm Văn Cường (1979) trú ở Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội làm nghề xe ôm tại nhà máy bê tông Xuân Mai.

Sau khi được người dân sơ cứu vết thương, anh Cường đã tới cơ quan công an khai báo, tại đây anh cho biết: Lúc 19h30, ngày 7/5 có một nam thanh niên đến thuê anh chở từ nhà máy bê tông Xuân Mai, huyện Chương Mỹ  đến địa phận  xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức.

Đến nơi, hắn lại yêu cầu anh chở đến khu vực đất đồi trên địa bàn xã, cách xa khu vực dân cư tầm 2km thì dừng lại. Bất ngờ hắn rút ở trong người ra một con dao khống chế và lấy đi cướp 1 điện thoại di động, cùng chiếc xe máy BKS 30Y8 5062 của anh rồi chạy trốn.


	Hung thủ sa lưới chỉ sau 14 tiếng gây án (Ảnh minh họa)

Hung thủ sa lưới chỉ sau 14 tiếng gây án (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc. Với những thông tin thu thập được và qua miêu tả của nạn nhân, lực lượng công an đã khoanh vùng điều tra.

Sau 14 tiếng đồng hồ, lúc 11h30 ngày 8/5 đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Văn Đoàn ( 1979) HKTT tại xóm 5, thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức.

Qua quá trình khai thác nhanh tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tất cả tang vật đã được thu hồi. Được biết đối tượng Đoàn không thường xuyên có mặt tại địa phương, hiện công an xã Thượng Lâm đang hoàn tất hồ sơ để trình cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại