Hơn 9 tiếng khám tiệm vàng, thu 559 lượng

Việt Văn |

(Soha.vn) - Trong lúc khách đang giao dịch, các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra nhưng chủ tiệm vàng và nhân viên phản ứng, không đồng ý khiến vụ việc kéo dài hơn 9 tiếng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h30 ngày 24/4, có một người đàn ông đến tiệm vàng Hoàng Mai (số 384, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để bán 100 USD. Ngay lập tức các trinh sát (Công an quận Bình Thạnh) ập vào kiểm tra, khám xét.

Tuy nhiên, chủ tiệm vàng là bà Nguyễn Thị Thanh Mai (50 tuổi) và nhân viên tại đây phản ứng, không đồng ý cho khám xét các tủ chứa vàng, khiến cho việc khám xét kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ.

Ban đầu, việc khám xét chỉ có đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an quận Bình Thạnh), tuy nhiên chủ tiệm vàng phản ứng, không đồng ý nên các lực lượng khác của địa phương cũng có mặt.

Két sắt đựng nhiều vàng, nữ trang và ngoại tệ được cơ quan chức năng lập biên bản, niêm phong tạm giữ.

Két sắt đựng nhiều vàng, nữ trang và ngoại tệ được cơ quan chức năng phát hiện.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét 6 tầng lầu của tiệm vàng Hoàng Mai, phát hiện nhiều két sắt chứa vàng. Tuy nhiên, lúc này, bà Nguyễn Thị Thanh Mai đưa ra một văn bản “Biên bản thỏa thuận kiêm hợp đồng” để chứng minh số vàng trên là hợp pháp.

Theo văn bản này thì bên A là cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bên B là Công ty TNHH Một thành viên Xuất khẩu vàng Hoàng Mai (công ty này cũng do bà Mai làm giám đốc). Nội dung văn bản xác nhận 3 tủ kính đựng vàng và nữ trang đặt tại tiệm vàng Hoàng Mai gồm: Dây, lắc, mặt, nhẫn, cẩm thạch,…là tài sản riêng của cá nhân bà Mai.

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, bà Mai phủ nhận việc mua bán ngoại tệ, vàng miếng. Cụ thể là việc có liên quan đến giao dịch 100 USD lúc trưa cùng ngày. Bà Mai luôn khẳng định: “Tôi không vi phạm pháp luật”.

Nhưng cuối cùng, công an tạm giữ của tiệm vàng Hoàng Mai 14.000 USD, nhiều thiết bị có liên quan đến tiệm như hệ thống camera an ninh. Đồng thời mời bà Nguyễn Thị Thanh Mai về trụ sở làm việc. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng lập biên bản, niêm phong lượng lớn tiền, vàng được cho là tang vật gồm: 559 lượng vàng, một lượng lớn tiền USD.

Được biết, trong biên bản cuối ngày làm việc của cơ quan chức năng, cho thấy việc khám xét là thi hành theo quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ngày 23/4, do Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà ký.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại