Hoãn phiên xử nguyên đại úy CSGT nổ súng bắn chết cấp trên

Lâm Phương |

Phiên tòa xử nguyên đại úy CSGT trạm Suối Tre nổ súng bắn chết một đại úy và làm bị thương một thượng úy đã tạm hoãn.

Sáng hôm nay, 21/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre khiến thiếu tá Trần Ngọc Sơn (40 tuổi, nguyên phó Trạm CSGT Suối Tre, thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng) tử vong.

7h45: Xe dẫn giải bị cáo Ngô Văn Vinh đến TAND tỉnh Đồng Nai, vẫn mặc chiếc cộc áo màu trắng, quần tây đen. Bị cáo tỏ ra khá bình thản.

Sau khi được dẫn vào trong phòng xử, bị cáo có cuộc tiếp xúc ngắn với luật sư ngay trên hàng ghế đầu.

Thư ký tiến hành điểm danh những nhân chứng được triệu tập đến tòa nhưng một số vẫn còn vắng mặt.

8h30: HĐXX bắt đầu tiến hành xét xử.

Tuy nhiên, cho rằng sự vắng mặt của nhân chứng quan trọng Trương Thành Chí sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xử án nên luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đề nghị HĐXX hoãn phiên toà.

Sau quá trình hội ý, HĐXX đã chấp thuận đề nghị hoãn phiên toà của các luật sư.

Xe dẫn gải bị cáo đến toà

Xe dẫn gải bị cáo đến toà sáng nay 21/5

Vào ngày 26/8/2014 TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và xác định nguyên đại uý Ngô Văn Vinh (40 tuổi, ngụ Đồng Nai, công tác tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre) bị truy tố về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”.

Tuy nhiên sau khi xem xét đề nghị của luật sư phía bị hại HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Vinh tại phiên toà sáng nay
Bị cáo Vinh tại phiên toà sáng nay
Quang cảnh buổi xét xử vụ án nguyên CSGT bắn chết cấp trên
Quang cảnh buổi xét xử vụ án nguyên CSGT bắn chết cấp trên

Theo cáo trạng mới của VKSND tỉnh Đồng Nai, khoảng 13h ngày 22/9/2013, thiếu tá Sơn cùng bạn là: Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí đến hát karaoke tại phòng số 9, quán Hân Linh thuộc thị xã Long Khánh.

Tại đây thấy Vinh cùng bạn đang ngồi hát bên phòng số 8 nên Sơn qua kêu Vinh vào phòng 9 cùng giao lưu.

Vào phòng 9, Vinh và Chí ngồi cạnh nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân gây mâu thuẫn vì Vinh gọi anh trai của Chí bằng thằng. Sau đó, Chí dùng ly bia đập vào sống mũi làm Vinh chảy máu.

Cho rằng Sơn không bênh đồng đội mà đứng về phía người ngoài nên Vinh đánh vào cổ Sơn.

Được những người trong phòng căn ngăn, Vinh ra về trước còn Sơn ở lại tiếp tục vui cùng bạn.

Về đến Trạm CSGT Suối Tre, Vinh lên phòng lấy khẩu súng K59 do đơn vị cấp, lên đạn và mở chốt sẵn. Vinh cầm súng đến phòng Sơn tìm nhưng Sơn chưa về. Quay ra Vinh bảo một đồng đội gọi Sơn về gấp.

Khoảng 17h Sơn về đến Trạm CSGT Suối Tre và đi thẳng đến phòng của Vinh nói: “Vinh đen, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi”.

Sơn đánh 3 cái vào mặt và đầu của Vinh làm chảy máu. Vinh thò tay lấy khẩu súng thủ sẵn dưới gối ra thì Sơn lao vào tước.

Trong lúc giằng co Vinh bóp cò làm súng nổ 2 phát, làm 1 viên đạn trúng vào vùng đùi chiến sĩ CSGT ở chung phòng Đoàn Thanh Phú.

Vinh nổ thêm nhiều phát súng nữa, trong đó có 2 phát trúng Sơn. Đến khi những người khác lao vào tước được súng từ tay Vinh thì đã hết đạn.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng thiếu tá Sơn đã tử vong sau đó. Kết quả giám định cho thấy thượng úy Phú bị thương tật tỉ lệ 15%.

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại