Hình ảnh mới nhất về bé 6 tuổi bị cha dượng đánh gãy chân, tay

Lâm Phương |

"Cháu Hiếu đã tỉnh táo, nói chuyện được với mọi người xung quanh tuy nhiên có lúc vẫn kêu đau trong đầu" - chị Trần Ngọc Liên (mẹ cậu bé) cho biết.

Chiều ngày 7/11, đại diện SohaNews đã vào Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy trao 2 triệu đồng cho cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) do bạn đọc ủng hộ. Chị Trần Ngọc Liên (mẹ cháu Hiếu) đã rưng rưng cảm động, gửi lời cảm ơn tới chia sẻ, ủng hộ quý báu của bạn đọc đối với hoàn cảnh gia đình chị.

Cháu Hiếu đã tỉnh táo, nói chuyện được với mọi người xung quanh tuy nhiên có lúc vẫn kêu đau
Cháu Hiếu đã tỉnh táo, nói chuyện được với mọi người xung quanh tuy nhiên có lúc vẫn kêu đau

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của đại diện SohaNews, số tiền bạn đọc ủng hộ này đã được đại diện bệnh viện hướng dẫn chị Liên làm thủ tục ứng trước viện phí cho cháu Hiếu.

Khi có người lạ hỏi, cháu Hiếu không trả lời mà khóc gọi mẹ
Khi có người lạ hỏi, cháu Hiếu không trả lời mà khóc gọi mẹ

Liên quan đến sức khỏe của cháu Hiếu, chị Liên cho biết Hiếu đã tỉnh táo, nói chuyện được với mọi người xung quanh tuy nhiên có lúc vẫn kêu đau trong đầu. Khi có người lạ hỏi Hiếu thường không trả lời.

bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy cho biết vết gãy ở tay trái
sẽ phải phẫu thuật để xếp lại xương

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vết gãy ở tay trái sẽ phải phẫu thuật để xếp lại xương.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vết gãy ở tay trái sẽ phải phẫu thuật để xếp lại xương. Hiện chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân Hiếu đã ổn định.

Sức khỏe cháu Hiếu đang tiến triển theo chiều hướng tich cực tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi

Sức khỏe cháu Hiếu đang tiến triển theo chiều hướng tich cực tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi

Tuy nhiên, các triệu chứng như đau, nôn ói, chóng mặt vẫn còn nên cháu bé đang tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Đại diện SohaNews trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho chị Liên mẹ cháu Hiếu

Đại diện SohaNews trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho chị Liên mẹ cháu Hiếu

Cũng theo bác sĩ Khang nếu quá trình kiểm tra không phát hiện bất thường thì cháu Hiếu có khả năng sẽ không phải mổ não. Còn vết gãy ở tay trái, do có chỗ bị gãy nằm gần vị trí cổ tay nối giữa bàn tay và cẳng tay bị hở, lệch khiến cho tay cháu bé không cử động được nên khả năng sẽ phải phẫu thuật để xếp lại xương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại