“Hiệp sĩ” Tân Bình bắt nóng 2 tên giật giỏ

T. Tiến |

Đang lưu thông trên đường, nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Đến đường Bàu Cát 3, cả 2 giật giỏ xách của một phụ nữ, bị các “hiệp sĩ” truy đuổi.

Lúc 11 giờ ngày 30-11, nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình, gồm các anh: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Lê Trọng Thắng, Đặng Hữu Anh Trường và Mai Tấn Hoàng Lâm đang lưu thông trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy BKS 59X2 - 552.56, có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo.

Khi đến trước nhà số 51 Bàu Cát 3, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ đang đi bộ, vai có đeo túi xách nên áp sát, giật giỏ rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy các “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo truy bắt, 2 tên cướp ném chiếc giỏ xách trở lại hòng thoát thân. Nhưng cuối cùng cũng bị các “hiệp sĩ” tóm gọn.

Chiếc giỏ xách của nạn nhân.
Chiếc giỏ xách của nạn nhân.

Tại Công an phường 14, tên cầm lái khai là Phạm Văn Hiền (SN 1996) và đồng bọn  là Lê Huỳnh Anh Dũng (SN 1993, cùng ngụ quận Tân Phú). Sau khi lập hồ sơ ban đầu, chiếc giỏ xách cũng được trả lại cho chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1977, ngụ quận Tân Bình).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại