"Hiệp sĩ" Bình Dương mật phục, tóm gọn 2 tên trộm chó

Minh Toàn |

Cùng ngày, anh Đạt nhận được tin nhắn và điện thoại của 1 số máy lạ. Người lạ mặt thông báo đang giữ chú chó cảnh và nếu anh muốn nhận lại thì phải chuộc với giá 10 triệu đồng.

Ngày 27/2, Công an phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng: Lê Minh Tuấn (22 tuổi) và Châu Mạnh Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ ở tỉnh Gia Lai, là sinh viên của 1 trường đại học) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/2, anh Đồng Tân Đạt (22 tuổi, ngụ khu dân cư Phú Hòa, tỉnh Bình Dương) phát hiện ra mất chú chó cảnh trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngay lập tức, anh Đạt gọi điện thoại báo cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để trình bày vụ mất trộm chó.

Sau đó, anh Hải cùng nhóm "hiệp sĩ" phối hợp với công an Phường Phú Hoà truy tìm tại tiệm thu mua chó cảnh trong địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng đều không có kết quả.

Lúc 21h cùng ngày, anh Đạt nhận được tin nhắn và điện thoại của 1 số máy lạ. Người lạ mặt thông báo đang giữ chú chó cảnh và nếu anh muốn nhận lại thì phải chuộc với giá 10 triệu đồng.

Ngay lập tức, anh Đạt liền thông báo cho anh Hải.

Đến 22h, anh Đạt đi đến điểm hẹn ở con hẻm tổ 09, khu Phố 08 Phường Phú Hoà để gặp đối tượng chuộc chó.

Tại thời điểm anh Đạt giao tiền cho đối tượng thì bất ngờ các "hiệp sĩ" xuất hiện, thu giữ tang vật cùng 2 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, mới đầu 2 đối tượng khai báo quanh co, đến khi các "hiệp sĩ" mở điện thoại ra đối chiếu thì phát hiện nhiều tin nhắn với nội dung chuộc lại chú chó, đến lúc này hai đối tượng mới cúi đầu nhận tội.

Hiện vụ việc được Công an Phường Phú Hoà bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại