Hiếp dâm tập thể bạn gái của bạn nhậu

Nhật Linh |

Trong lúc Văn Phong đi mua rượu về cùng nhóm bạn nhậu tiếp, thì bạn gái Phong ở nhà bị nhóm bạn đồi bại thay nhau cưỡng hiếp.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Phong (18 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) 7 năm tù giam (cộng 3 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác tổng là 10 năm tù giam) , Nguyễn Ngọc Hoàng (20 tuổi) 6 năm tù giam, Bùi Thanh Hoàng (18 tuổi, cùng ngụ tại tại xã An Phước,huyện Long Thành) 5 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em.

Đồng thời ba bị cáo buộc liên đới bồi thường cho bị hại 10 tháng lương cơ bản (hơn 11 triệu đồng).

Theo cáo trạng, vào 13 giờ ngày 7/5/2014, anh Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Phoan rủ Thanh Phong, Thanh Hoàng, Ngọc Hoàng đến nhà tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để uống rượu.

Trong lúc nhậu có cháu B.H.P.V (SN 2000) là bạn gái của Văn Phong cùng đến chơi.

Đến 15 giờ cùng ngày hết rượu nên anh Văn Phong đi ra ngoài mua.

Trong thời gian này, thấy V. ngồi trong phòng ngủ nên Thanh Phong đã đẩy V. ngã xuống nệm và cởi đồ V., Thanh Hoàng đè giữ tay V., còn Ngọc Hoàng tích cực thực hiện hành vi phạm tội sau đó ra ngoài cảnh giới để cho đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Phoan thấy vậy cũng tham gia cùng đồng bọn.

Trong lúc các đối tượng đang thực hiện hành vi hiếp dâm V. thì bị anh Nguyễn Văn Phong phát hiện, dùng dao truy đuổi, nên cả bọn bỏ chạy. Tại thời điểm bị xâm hại tình dục V. chỉ mới 13 tuổi, 11 tháng 27 ngày.

Đối với Lĩnh và Phoan là đồng phạm trong vụ án nhưng thời điểm phạm tội chưa đủ 14 tuổi, nên chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và được áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại