Hai anh em sinh đôi đâm chết người: Thủ phạm bị bắt và ra đầu thú

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy anh Tâm đứng gọi điện thoại trước quán cà phê, Tuấn ra nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ rượt đuổi đánh hội đồng làm anh Tâm gục tại chỗ.

Sau 3 ngày bỏ trốn, đến ngày 20-2, đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (43 tuổi, quê Nghệ An), chủ quán cà phê My My tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, người gây ra vụ mâu thuẫn và cùng với anh em sinh đôi là Lê Văn Phát, Lê Văn Tài đánh và đâm chết anh Lê VănTâm (38 tuổi, quê Kiên Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Còn đối tượng Lê Văn Phát sau khi gây án đã bỏ trốn về quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khi về đến gần nhà thì phát hiện nhiều công an bao vây xung quanh chỗ ở nên đã dùng dao đâm vào bụng hòng tự sát nhưng được công an, người nhà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an huyện Chợ Mới, An Giang đang chờ đối tượng tỉnh lại di lý về Bình Dương để lấy lời khai.

Một đối tượng khác bỏ trốn bằng xe máy với Lê Văn Tài nhưng chạy đến địa phận tỉnh Bến Tre thì gây tai nạn. Phát hiện đây là hai đối tượng gây án trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên công an đã tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn người gây ra vụ mâu thuẫn dẫn đến án mạng ra đầu thú tại cơ quan công an

Trong một diễn biến khác, công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt được đối tượng Thiện khi đối tượng này đang tiếp tục tìm cách bỏ trốn

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó vào khoảng 14h ngày 17/2 đối tượng Tuấn chủ quán cà phê My My tại khu phố 1B, phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) thấy anh Lê VănTâm (38 tuổi, quê Kiên Giang) đứng trước quán cà phê Kim Ngân (thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An) nên ra bắt chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại, không kiềm chế được, Tuấn đã đuổi đánh anh Tâm.

Do bị đánh nên anh Tâm bỏ chạy, không để yên, Tuấn hô hào đồng bọn ra hỗ trợ. Nghe tiếng, hai anh em Phát, Tài và đồng bọn chạy ra chặn đánh rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ, anh Tâm đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng này đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại