Hà Tĩnh: Rủ chồng vào khách sạn rồi ra tay sát hại

Bá Mạnh |

Khi thấy chồng ngủ say, Hiền lấy 30 viên thuốc ngủ đã mua sẵn từ trước ra uống rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Quyết khiến nạn nhân tử vong, bản thân cô ta sau đó cũng ngất lịm vì ngấm thuốc ngủ.

Ngày 7/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Hiền (24 tuổi, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó báo Công lý có đưa tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khách sạn Hoàng Ngọc (thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) khiến một người tử vong và một người nguy kịch.

Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi thu nhập chứng cứ, CQĐT xác định nghi can gây án chính là Ngô Thị Hiền (vợ của nạn nhân).

Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh cho hay, ngày 4/11, Hiền hẹn gặp chồng là anh Nguyễn Ngọc Quyết (25 tuổi) tại khách sạn Hoàng Ngọc để tâm sự chuyện gia đình.

Tới 4h sáng 5/11, thấy chồng ngủ say, Hiền lấy 30 viên thuốc ngủ đã mua sẵn từ trước ra uống rồi lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Quyết khiến anh này tử vong, bản thân cô ta sau đó cũng ngất lịm vì ngấm thuốc ngủ.

Ngô Thị Hiền tại cơ quan điều tra
Ngô Thị Hiền tại cơ quan điều tra

Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hiền tỉnh lại và thừa nhận hành vi giết chồng.

Hiền khai nhận do vợ chồng mâu thuẫn, ly thân lâu ngày, muốn hàn gắn nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, ngoài ra, Hiền còn ghen tuông, nghi ngờ chồng có nhân tình nên ý định giết chồng rồi tự tử.

Trước khi ra tay giết chồng, Hiền đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung thư kể về cuộc tình của Hiền và anh Quyết.

Theo đó, cả hai quen biết nhau qua mai mối rồi kết hôn nhưng phía nhà trai không chấp nhận. Thời gian về sống chung, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho hay, vợ chồng Hiền có hai con gái (bé lớn 3 tuổi, bé thứ hai 1 tuổi), họ sống không hạnh phúc nên ly thân, mỗi người chăm một đứa con.

Khi đâm đơn ly hôn ra tòa, địa phương đã tổ chức hòa giải một vài lần song bất thành.

 

 

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo qui định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại