Hà Nội: Trêu gái bị trai làng đánh chết

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Trên đường đi mua đồ ăn do bị Dương Văn Luyện trêu chọc nên Thúy đã gọi bạn và đồng bọn đến đánh khiến anh Luyện tử vong.

Thông tin từ Công an Phúc Thọ cho biết, hiện đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi giết người vào ngày 12/1.

Theo đó, 4 đối tượng là Cấn Văn Tuấn (SN 1993); Cấn Văn Lực; Cấn Văn Hải và Nguyễn Duy Tân, đều sinh năm 1992 cả 4 đối tượng đều trú ở thôn Tây, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 12-1, chị Khuất Thị Phương Thuý (SN 1997) chở Khuất Thị Phương Nga (SN 1995), cùng trú tại thôn Tây, Phụng Thượng, Phúc Thọ đi mua đồ ăn.

Lúc này Dương Văn Luyện (SN 1979, trú ở cụm 9, Phụng Thượng, Phúc Thọ) và hai thanh niên khác đang đi bộ cùng nhau thấy Thúy và Nga liền chặn đường trêu chọc. Hai bên đã xảy cãi vã nhau, trong lúc xô xát Luyện đã tát, cào vào mặt Thuý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bị Luyện đánh nên Thuý đã gọi điện cho bạn mình là Cấn Văn Tuấn (SN 1993, trú ở thôn Tây, Phụng Thượng, Phúc Thọ). Sau đó, Tuấn cùng Cấn Văn Lực, Cấn Văn Hải, Nguyễn Duy Tân, đều sinh năm 1992, cùng trú ở thôn Tây, Phụng Thượng đến chỗ Thuý.

Tới nơi, thấy Luyện đang cãi, chửi Thuý trước cửa quán bi-a của gia đình chị Cấn Thị Hợp (SN 1975, trú ở cụm 9, Phụng Thượng). Tuấn, Lực, Hải, Tân lao vào đánh Luyện. Khi Luyện chạy vào quán Bi-a thì tất cả cùng đuổi theo đánh tiếp.

Lực và Hải đã lấy gậy Bi-a vụt khiến Luyện ngã xuống nền nhà bị thương. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Luyện đã tử vong tại bệnh viện Sơn Tây.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại