Hà Nội: Nửa đêm đem xăng thiêu người, hung thủ bỏng nặng

Nam Phong |

(Soha.vn) - Giữa đêm, Công xách can xăng 5 lít tới phòng trọ anh Hải đổ ra phòng rồi châm lửa thiêu 3 người khiến cả Công phỏng nặng…

Sự việc xảy ra hồi 23h ngày 14/1/2013 tại khu nhà trọ thuộc địa bàn Viên Xá – Minh Khai – Từ Liêm (Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, Công (người xã Minh Khai – Từ Liêm) đi xe máy cùng một đối tượng khác tới cửa hàng cầm đồ tại khu trọ thuộc địa bàn nêu trên chửi bới anh Phạm Văn Hải (SN 1983, quê Nam Định) chửi bới: “ … chúng mày có biết đội sói đội tao không? ”. Thấy có người gây rối, anh Hải nói 2 người ở cùng phòng là anh Thạch và anh Tính đóng cửa phòng lại.

Anh Hải được các bác sĩ điều trị vết thương tại BV Xanh-Pôn. (Ảnh NP)
Anh Hải được các bác sĩ điều trị vết thương tại BV Xanh-Pôn. (Ảnh NP)

Một lúc sau, Công xách can xăng 5 lít màu vàng đi qua cửa hàng bán đồ ăn đêm cùng dãy trọ anh Hải, đạp cửa xông vào. Can xăng trên tay, Công hất khắp phòng trọ anh Hải sau đó châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khắp phòng. Ngay lập tức anh Thạch đã lao lên giường quấn chăn lại và lăn ra dập lửa cùng lúc đó mọi người dung bình cứu hỏa tại chỗ dập lửa. Mọi người hô hào chạy ra bắt Công, đồng thời gọi điện báo công an tới xử lý vụ việc.

Anh Hải với các vết bỏng được băng bó và phải nằm viện điều trị.
Anh Hải với các vết bỏng được băng bó và phải nằm viện điều trị. (Ảnh NP)

 Hậu quả sự việc khiến chính Công là người bị bỏng nặng nhất với hai cánh tay và mặt bị lửa thiêu xám xịt; anh Hải, anh Thạch và anh Tính bị bỏng ở hai chân, hai tay và bị lửa cháy xém hết tóc, táp mặt.

Ít phút sau, lực lượng công an đồn 18 – CA huyện Từ Liêm có mặt tại hiện trường nhận bàn giao đối tượng Công từ người dân và lập biên bản. Công và các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Anh thạch và anh Tính bị bỏng nhẹ hơn nên được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện 198 cùng Công. Còn anh Hải được mọi người đưa tới BV Quân y 103 sau đó đưa về điều trị tại BV Xanh-Pôn.

Theo lời anh Hải thì anh không hề biết đối tượng đổ xăng đốt mình cùng hai người ở cùng phòng là ai. Trước đó cũng không hề xảy ra xích mích gì với người này.

Lực lượng CA đồn 18 đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại