Hà Nội: Hàng chục con bạc nhảy xuống hồ trốn cảnh sát

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Vào khoảng 12 trưa ngày 3/5, gần 100 cảnh sát đã đột kích sới bạc tại nhà đối tượng Lê Bá Chung ở thôn Cao Mật, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, có gần 100 chiến sỹ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã đột kích sới bạc tại nhà đối tượng Lê Bá Chung. Lúc này có hàng chục "con bạc" đang tham gia sát phạt nhau dưới hình thức chọi gà và có rất đông người dân địa phương đến xem.

Đây là sới bạc do Nguyễn Mạnh Kháng, SN 1985, ở thôn Thụy, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai và Nguyễn Doãn Tiến, SN 1968, đứng ra tổ chức.

Cảnh sát đã bắt giữ 80 đối tượng bao gồm hàng chục con bạc và người dân đến xem. Tại đây, cảnh sát thu được 4 cặp gà chọi và hàng chục điện thoại di động đắt tiền, 3 chiếc đồng hồ cùng số lượng lớn tiền mặt lên đến 100 triệu đồng.


	Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo Trung tá Lê Bá Huy, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội: Mặc dù có tổ chức bảo vệ, mở các chốt cảnh giới từ xa để phòng cơ quan công an. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát hình sự đã phải bố trí trinh sát theo dõi, mật phục trong một thời gian dài đến hôm nay mới chính thức vây bắt sới bạc này 

Khi cảnh sát ập vào, các con bạc và người xem thấy động đã bỏ chạy, có khoảng mười đối tượng đã nhảy xuống hồ, ao để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trong lúc lộn xộn, đối tượng Chung đã bỏ trốn. 

Đến chiều ngày 3/5, toàn bộ các đối tượng này đã được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phân loại, xác định danh tính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại