Hà Nội: Đi lang thang, cướp taxi sống qua ngày

Thế Long |

(Soha.vn) - Do cha mẹ bỏ nhau từ khi Trường mới lọt lòng, lang thang và chuyên sống bằng nghề trộm cắp vặt, lần này đi cướp taxi rồi bỏ trốn, sau 3 ngày Trường bị bắt khi đang đi bộ trên phố.

Ngày 28/8, đội 8 phòng PC45 CATP Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ và làm rõ vụ án cướp tài sản của lái xe hãng taxi Vạn Xuân vào hồi 11 giờ ngày 24/8/2013 tại ngõ 195 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quân Ba Đình, Hà Nội.

Đối tượng gây án tên là Nguyễn Văn Trường (SN1997) khai nhận: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/8/2013, Trường đi bộ ra ngõ 32 An Dương, phường Phúc Xá, quận Ba Đình vẫy xe taxi của hãng Vạn Xuân, do anh Vũ Văn Đình, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển. Trường yêu cầu anh Đình lái xe đi về đường Thanh Niên – Thụy Khuê, khi ra đến cửa khẩu An Dương thì Trường lại yêu cầu anh Đình rẽ ra Nghi Tàm, đến địa chỉ số 195. Đi vào trong ngõ trên được khoảng 10m thì Trường yêu cầu lái xe dừng lại, lấy lý do chờ để bạn ra để trả tiền taxi nhưng thực chất là chờ cơ hội thuận tiện sẽ cướp tài sản.

Khi anh Đình dừng xe thì có một xe ô tô đi vào trong ngõ, do ngõ nhỏ nên anh Đình phải điều khiển xe đi lên một đoạn rồi quay xe lại tiếp tục đỗ trong ngõ 195 Nghi Tàm. Lúc này quan sát không có ai đi trong ngõ, Trường đã dùng tay phải đập vào vai anh Đình yêu cầu bỏ tiền ra nếu không sẽ dùng gạch đập nát xe ô tô, anh Đình hoảng sợ lấy tiền trong túi áo ra được 250 nghìn đồng và chiếc điện thoại Nokia 306 đưa cho Trường.

Sau đó, Trường mở cửa bỏ chạy qua đường Nghi Tàm thuê xe ôm đi về cửa khẩu Tân Ấp, chiếc điện thoại Trường bán được 250 nghìn đồng, sau đó đã tiêu hết.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an

Sau 3 ngày lẩn trốn, các trinh sát hình sự Đội 8 phòng cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ khi y đang đi bộ trên phố Phúc Xá, Tân Ấp thuộc quận Ba Đình, Hà Nội

Một lãnh đạo của Phòng cảnh sát hình sự cho biết về hoàn cảnh bi đát của đối tượng Trường. Sau khi nhận được trình báo của bị hại, các cán bộ điều tra đã phải mất rất nhiều công sức để tìm ra thủ phạm, bởi đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp. Trường là con vợ hai của bố, nhưng khi mới sinh ra thì bố đã bị đi tù, Trường ở với ông bà, các bác, nên cũng không khai báo hộ khẩu, Trường cũng không biết rõ tên chính xác của cha mẹ. Để làm rõ được tên tuổi của Trường, các cán bộ điều tra đã xác minh qua hồ sơ tại một cơ sở giáo dưỡng, do trước đó Trường dã có 1 tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản.

Hiên vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại