Hà Nội: Cháu đi cướp xe ôm để bán cho cô

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Đoàn đã dùng dao đâm anh Cường sau đó cướp chiếc xe máy Honda Wave đem bán cho cô của đối tượng để lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa cho hay, ngày 9/5 cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Trung Đoàn (34 tuổi), Nguyễn Thị Thiết và Nguyễn Đình Tình (22 tuổi, con trai Thiết) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


	Đoàn (ngoài cùng bên trái) và 2 mẹ con Thiết, Tình. (Ảnh do CA cung cấp)

Đoàn (ngoài cùng bên trái) và 2 mẹ con Thiết, Tình. (Ảnh do CA cung cấp)

Trước đó vào tối ngày 7/5, anh Phạm Văn Cường (34 tuổi) đi xe đến ngã 3 Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để mua cháo thì gặp Nguyễn Trung Đoàn (34 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) đi bộ ở ven đường.

Anh Cường đã mời Đoàn đi xe ôm về nhà. Sau khi thỏa thuận, anh Cường đồng ý trở Đoàn về nhà với giá 120 nghìn đồng.

Đoàn đã yêu cầu lái xe chở qua những cung đường lòng vòng, đến một cánh đồng ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Đoàn nói anh Cường xuống để anh ta chở. Không được chấp thuận, Đoàn đã rút dao thủ trong người và đâm anh Cường khiến anh bị thương ở mặt.


	Chiếc xe máy - tang vật của vụ án.

Chiếc xe máy - tang vật của vụ án. (Ảnh do CA cung cấp)

Lợi dụng lúc nạn nhân buông tay ôm vết thương trên mặt, Đoàn cướp chiếc xe bỏ chạy. Sau đó, Đoàn mang đến nhà cô ruột của mình là Nguyễn Thị Thiết và cho biết chiếc xe trên vừa trộm được ở huyện Từ Liêm.

Sau khi trả trước 3 triệu đồng, Thiết giao chiếc xe cho con trai của mình mang đi cất giấu. Cả hai mẹ con Thiết đã bị bắt khẩn cấp sau khi hung thủ được xác định.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đoàn khai do nghiện ma túy, nên đã ra tay thực hiện vụ cướp trên nhằm lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại