Giết tài xế taxi chôn xác phi tang: Nghi can đối diện án tử?

Hoàng Hải |

Theo như đánh giá của luật sư thì với hành vi phạm tội của mình, nghi can Kiều Quốc Huy có thể phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Vụ việc Kiều Quốc Huy (SN 1988, trú tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) sát hại anh anh Hoàng Thế V. (SN 1980, trú tại đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) rồi cướp taxi sau đó giấu xác phi tang đã gây chấn động dư luận cả nước thời gian qua.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng Luật sư Interla và Luật sư Phạm Công Út – Trưởng văn phòng Luật sư Phạm Nghiêm để rõ hơn về hành vi của đối tượng.

Trao đổi với PV về việc nghi can Kiều Quốc Huy phải chịu những tội danh nào, Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng Luật sư Interla cho biết:

“Hành vi mà nghi can Kiều Quốc Huy gây ra đều nằm trong định khung của hai tội danh là giết người và cướp tài sản còn hành vi né tránh, lẩn trốn cũng đều nằm trong định khung hai tội danh trên.

Hành vi đưa thi thể đi giấu xác phi tang chỉ là tình tiết tăng nặng của tội giết người”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc nghi can Kiều Quốc Huy thực hiện hành vi phạm tội của mình có thêm đồng phạm hay không? Luật sư Hòe cho hay: “Tôi nghĩ rằng là có đồng phạm vì khi khám xét nơi ở của đối tượng có rất nhiều hung khí.

Không chỉ thế, trong quá trình gây án nghi can còn di chuyển nạn nhân đi một đoạn đường rất xa”.

Luật sư Hòe cũng đưa ra đánh giá về việc nghi can phạm tội có thêm đồng phạm: Nếu có những vết kéo lê để lại hiện trường khi di chuyển nạn nhân thì đối tượng thực hiện một mình.

Còn hiện trường không có vết kéo lê thì sẽ có thêm đồng phạm vì việc di chuyển thi thể nạn nhân sẽ để lại dấu vết.

Chính vì thế hiện trường sẽ nói lên tất cả là có hay không và hiện tại cơ quan công an đang điều tra.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân Hoàng Thế V. (Ảnh: Công lý)

Nói về mức án mà nghi can Kiều Quốc Huy phải chịu, Luật sư Hòe cho biết:

“Chắc chắn sẽ là mức án tử hình vì tội cướp tài sản cũng nằm trong khung tử hình và tội giết người cũng trong khung tử hình, tổng cộng hình phạt hai tội trên là tử hình”.

Ngoài ra, trong trường hợp này còn có rất nhiều tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi đến cùng và giấu xác để tẩu tán tang vật.

Đối tượng này cũng chưa có tình tiết giảm nhẹ. Sau này, nếu có tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn và có nhân thân tốt thì cũng không bù lại được với tình tiết tăng nặng.

Chính vì thế, hình phạt đối với đối tượng chắc chắn sẽ là tử hình".

Nói về hành vi giết người, cướp tài sản của nghi can Kiều Quốc Huy, Luật sư Phạm Công Út - Trưởng văn phòng Luật sư Phạm Nghiêm cho hay:

Hành vi giết người của nghi can Kiều Quốc Huy là rất tàn độc, tàn nhẫn, dã man. Nếu bình thường, cũng là giết người, các đối tượng sẽ hạ thủ một nhát rồi sợ không dám tiếp tục xuống tay.

Hành vi cố tình đoạt mạng người khác tới cùng sau đó vẫn giữ được bình tĩnh để đưa thi thể nạn nhân đi một nơi khác rồi chôn vùi của nghi can Kiều Quốc Huy là rất dã man".

Luật sư Phạm Công Út cũng đưa ra những tội danh mà nghi can kiều Quốc Hùng phải chịu:

“Theo thông tin báo chí mà tôi biết đối tượng chỉ có hai tội danh là giết người và cướp tài sản.

Còn trong hồ sơ của cơ quan công an thì có thể có thêm hành vi khác.

Hành vi giấu xác không cấu thành tội độc lập mà chỉ nằm trong tội giết người.

Nếu đi trên đường không may mà gặp xác chết rồi mang đi giấu hoặc đốt thì sẽ cấu thành tội khác là xâm phạm hài cốt hoặc không tố giác tội phạm.

Luật sư Phạm Công Út cũng cho biết, khung hình phạt mà nghi can Kiều Quốc Huy có thể phải chịu đó là khung tử hình. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án có thể cân nhắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại