Giấu ma túy trong túi quần để xài dần, gỡ bảy cuốn lịch

LỆ TRINH |

Ngày 29-2, TAND quận Tân Bình xử vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, tuyên phạt Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1983, TP.HCM) bảy năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 1-2-2015, kiểm tra hành khách chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội, lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong túi quần của Giang có 5,65 g chế phẩm heroin.

Giang khai đã mua lượng ma túy trên hết 6 triệu đồng từ một người tên Hoàng ở ngã tư An Sương (không rõ địa chỉ, lai lịch).

Vì định ra Hà Nội ở khoảng hai tháng nên Giang phải mua sẵn để dành xài dần. Nếu xài hết trước khi về lại TP.HCM thì sẽ cai luôn.

Bị cáo có một tiền án 2,6 năm tù vì tội cướp giật tài sản, đã được xóa án tích.

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với hàm lượng 5,6 g là vi phạm điểm h khoản 2 Điều 194 BLHS (heroin hoặc cocain có trọng lượng từ 5 g đến dưới 30 g) có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm.

Quá trình điều tra và tại tòa, vì bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đại diện VKS chỉ đề nghị mức án 7-8 năm tù cho bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại