Gia hạn tạm giam 2 phóng viên

Hai phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM và báo Thanh Niên vừa được gia hạn tạm giam thêm 3 tháng để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn thông tin từ Viện KSND Tối cao cho hay, chiều 3/12 cơ quan này đã ký quyết định đồng ý với đề nghị của cơ quan CSĐT Bộ công an về việc gia hạn tạm giam với 2 bị can Võ Thanh Tùng (SN 1981, là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, bút danh Võ Tùng, Duy Đông) và ông Nguyễn Kim Cương (SN 1979, là phóng viên báo Thanh Niên, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). 

Theo đó 2 bị can bị tạm giam thêm 3 tháng để mở rộng điều tra vụ án “cưỡng đoạt tài sản” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” xảy ra ở Đồng Nai.

Hai bị can khác gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 1992, là sinh viên của trường đại học Đồng Nai) và Dương Văn Minh (SN 1989, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), được cho là cộng tác viên của ông Võ Thanh Tùng trong một số hoạt động tác nghiệp báo chí, cũng bị tạm giam thêm để điều tra về hành vi liên quan. 

Như VietNamNet đã thông tin, đầu tháng 8/2013 ông Tùng bị bắt quả tang khi đang nhận số tiền 50 triệu đồng từ ông T.T.D.T, là chủ quán bar M đóng ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Sau đó công an tiếp tục bắt giữ 2 đồng phạm của ông Tùng trong vụ này, là ông Tài và ông Minh. Cả 3 sau đó bị khởi tố để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Ông Tùng có khai, đã cùng các cộng tác viên của riêng mình viết bài điều tra về các quán bar, vũ trường ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có bar M, để đăng nhiều kỳ trên báo Pháp Luật TP.HCM.

 Từ những thông tin tác nghiệp, ông Tùng và các cộng sự đã dùng để tống tiền chủ quán bar M. Mở rộng điều tra, đầu tháng 10/2013 cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Cương - phóng viên báo Thanh Niên để điều tra về hành vi “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

 Ngay sau đó ông Tùng và ông Tài cũng bị tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung về hành vi này. Công an xác đinh ông Tùng và ông Kim Cương thuộc 2 cơ quan báo chí khác nhau, nhưng cùng là phóng viên thường trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

Bước đầu công an tình nghi, ông Tùng và ông Kim Cương đã lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để trục lợi cá nhân. Cụ thể, ngoài vụ tống tiền chủ quán bar M như đề cập, công an nghi ngờ 2 ông Tùng và Cương còn thực hiện một số phi vụ khác; trong đó có hoạt động buôn lậu gỗ có giá trị lớn, tàng trữ tại nhà riêng của ông Tùng và từng bị công an địa phương phát hiện vào cuối năm 2012.

 Liên quan đến vụ án, nguồn thông tin của VietNamNet cho hay, công an đã mời một số người có liên quan đến các hoạt động của ông Võ Thanh Tùng, ông Nguyễn Kim Cương, để làm việc, phục vụ công tác mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại