Gã giang hồ 2 tay 2 súng, nã đạn chống lại cảnh sát gần 3 tiếng

Khánh Hà |

Sau khi ôm 4 súng, túi đạn nhảy ra khỏi xe Innova, chạy lên một xe khách, Toàn lỳ lợm dọa sẽ nổ mìn. Tên giang hồ này hai tay hai súng, định lái xe khách bỏ chạy.

Ngày 10/6, TAND huyện Hàm Thuận Nam (BìnhThuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Toàn (36 tuổi, ngụ BếnTre) 15 năm tù giam về các tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, chống người thi hành công vụ và đánh bạc.

Nguyễn Quang Toàn cùng 6 đồng bọn đã gây ra vụ cướp sới "bạc gà" rồi rút súng chống trả lực lượng chức năng gây xôn xao dư luận Bình Thuận hồi tháng 9/2014.

Thua bạc thì cướp

Nguyễn Quang Toàn quê Bến Tre nhưng thường cư ngụ ở Bình Dương, Vũng Tàu. Thanh niên bất hảo này có tiền án từ năm 20 tuổi. Khi đó, Toàn đã cầm đầu nhóm cướp giật và bị xử án 10 năm tù.

Thụ án được 6 năm, Toàn được tự do trước thời hạn. Toàn không bắt đầu lại bằng đường lương thiện mà tiếp tục dạt khắp các tỉnh để đánh bạc, đá gà. Hắn cầm đầu một nhóm chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời gian tự do, Toàn gây thêm 2 án là cố ý gây thương tích và đánh bạc nhưng hắn nhanh chân bỏ trốn, cảnh sát phải phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên, bản tính giang hồ của gã đã lộ rõ. Toàn không sợ lệnh truy nã, vẫn trốn tránh pháp luật và ung dung đi "đá gà" liên tỉnh.

Toàn khi bị bắt. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Toàn khi bị bắt. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nghe đồn ở Bình Thuận có sới gà "ăn to", Toàn cùng đồng bọn bàn nhau vào đó để chơi. Thực chất, Toàn và đồng bọn đã ủ sẵn một âm mưu cướp sới.Toàn và đồng bọn mang theo một túi lớn đựng súng đạn.

Đêm 17/9/2014, nhóm này thuê Innova từ Bình Dương về Bến Tre quê Toàn bắt gà đi đá. Ngày hôm sau, nhóm này đi ô tô vào xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đá gà.

Chơi được kèo đầu, nhóm Toàn thắng 80 triệu đồng. Tới kèo thứ 2, nhóm Toàn thua 130 triệu đồng. Nhóm này giả vờ không chung tiền nhau nữa, tiền của ai người ấy chơi nên cả bọn kéo nhau ra ô tô lấy tiền.

Đoán được ý đồ bất minh của nhóm Toàn, nhóm đánh bạc ở Bình Thuận theo sau ra xe.

Biết không thể chạy thoát, nhóm giang hồ chốt cửa, nổ máy. Các vị khách định bỏ chạy, nhóm đá gà chủ nhà cũng lên xe máy, chặn đầu ô tô.

Toàn liền rút súng trong bao, 2 tay 2 khẩu bắn lên trời chục phát khiến các vị chủ nhà sợ chạy toán loạn.

Toàn cùng đồng bọn rồ ga chạy ra khỏi cánh rừng lập sới gà.

Màn rượt đuổi như phim hành động

Hành động của nhóm Toàn không thoát khỏi tai mắt của cảnh sát. Công an Bình Thuận đã tung lực lượng đuổi theo, áp sát xe Innova của nhóm cướp bạc.

Thấy có công an bám sát, nhóm Toàn chạy được một đoạn thì 3 người nhảy xuống. Toàn giắt 4 khẩu súng cùng túi lớn đạn cùng 4 người khác nhảy lên xe khách đi TP.HCM.

Gã giang hồ này liều lĩnh giành một giường nằm của hành khách và dọa sẽ cho nổ mìn nếu bị cảnh sát vây.

Lái xe, tài xế trên ô tô cùng hành khách sợ hãi lần lượt chạy khỏi xe khách. Hai đồng bọn khác của Toàn cũng bỏ chạy.

Riêng Toàn liều lĩnh lên cầm lái ô tô khách, tính đường vượt lưới cảnh sát.

Nhưng sự liều lĩnh của kẻ giang hồ không thắng nổi sự mưu trí của cảnh sát giao thông Bình Thuận. Theo thông tin trên tờ Pháp Luật TP. HCM, cảnh sát đã bí mật áp sát xe, chèn đá vào bánh và cắt dây cua- roa xe.

Toàn nổ máy nhưng không thể chạy nổi nên hắn cố thủ trong xe hơn nửa tiếng.

Khi thấy lực lượng cơ động nhiều hơn, hắn không chịu đầu hàng mà điên cuồng giơ súng, nhảy khỏi xe chạy vào nhà dân. Toàn vừa chạy vừa vãi đạn khiến 1 phụ nữ bị thương.

Hắn cố thủ trong một ngôi nhà ven đường.

Suốt gần 3 giờ đầu súng với cảnh sát, tới chiều tối, không chịu nổi đạn hơi cay của cảnh sát, Toàn mới vội nhảy qua cửa sổ và bị khống chế ngay sau đó.

Trong quá trình trốn chạy, Toàn bị thương nhẹ khiến cảnh sát phải chăm sóc y tế cho hắn trước con mắt thán phục của hàng trăm người dân. Họ bức xúc, chỉ muốn lao vào xử lý tên giang hồ.

Về phần Toàn, hắn đã gây án liều lĩnh, gây náo loạn một vùng. Tiếng xấu đồn vào Bình Dương. Nhiều tay anh chị cho rằng, Toàn chỉ là tay đá gà, cướp vặt, không có số má gì trong giới giang hồ.

Sau hơn 1 năm gây án, Toàn cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử. Tiếp tục ngồi tù 15 năm, Toàn phải trả giá đắt cho thói giang hồ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại