Đòi tiền không được, bắt cóc con nợ

Theo Dân trí |

Cuối năm thấy con nợ vẫn cù cưa không chịu trả tiền vay, chủ nợ thuê nhóm giang hồ bắt cóc đưa đến nghĩa trang Lái Thiêu rồi ra yêu sách với người nhà mang tiền đến chuộc.

Ngày 23/1, Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Thị Anh Đào (SN 1972), Dương Văn Nhơn (SN 1955); Quách Hoàng Vũ (SN 1983); Vũ Ngọc Diệp (SN 1954); Nguyễn Trung Nguyên (SN 1986); Mai Hữu Toàn (SN 1980) cùng ngụ Bình Dương và Nguyễn Thị Hường (SN 1975 ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2012 ông Trần Công Tạo có mượn của Đào 80 triệu đồng làm ăn với lãi suất 15%/tháng.

Chủ mưu Trần Thị Anh Đào tại cơ quan điều tra

Do làm ăn thua lỗ nên ông Tạo mất khả năng chi trả và trốn đến sống ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Biết nơi trốn của con nợ, trưa 22/1 Đào cùng các đối tượng Nhơn, Vũ, Diệp, Nguyên, Hường và Toàn tìm đến xã Long Hòa bắt cóc ông Tạo đưa đến nghĩa trang Lái Thiêu tại phường Bình Hòa, TX. Thuận An để “giam lỏng”.

Chúng khống chế, yêu cầu ông Tạo gọi người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc người.

Ông Tạo đã gọi điện thoại cho con trai là Trần Công Quý mang tiền đến chuộc.

Khoảng 20h, khi anh Quý và người thân đến khu vực nghĩa trang Lái Thiêu liền bị các đối tượng này khống chế, bắt giữ vì không mang theo tiền.

Chúng đe dọa, buộc ông Tạo tiếp tục gọi điện về cho người nhà mang tiền đến chuộc, nếu không sẽ bị xử.

Lúc này bà Cao Thị Dung (vợ ông Tạo) lập tức lên công an trình báo sự việc.

Hơn 30 trinh sát đã bao vây khu vực nghĩa trang. Khi Đào đang nhận tiền từ tay bà Dung, cảnh sát đồng loạt xuất hiện và bắt giữ các đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại