Dược sĩ, kỹ sư, sinh viên... cùng đánh bạc

Phạm Dũng |

Khi các con bạc đang sát phạt cao hứng, công an ập vào bắt quả tang

Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 29 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại quán cà phê, cơm trưa văn phòng Hải Triều (đường Trường Sơn, quận 10).

Tổ chức đánh bạc để câu khách

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Dũng (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp) làm quản lý kiêm thu ngân tại quán cà phê Hải Triều từ năm 2004.

Đầu năm 2015, Dũng bàn với chủ quán Phan Thị Thu Trang (SN 1981) cho khách đánh bạc ăn tiền khi uống cà phê để “câu khách”.

Khi khách đến quán, nhân viên tiếp đãi chu đáo, đưa vào phòng lạnh và mang bài tây, cờ cá ngựa vào bán. Mỗi ngày có khoảng 30 người tới quán này uống nước và đánh bài ăn tiền.

Các con bạc tại cơ quan công an

Các con bạc tại cơ quan công an

Chiều 8-9, quán Hải Triều có khoảng 26 người với 6 sòng bạc đang đánh bài, đổ cá ngựa ăn tiền thì bị Công an quận 10 ập vào bắt quả tang, thu giữ hơn 110 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Trong số những kẻ tham gia đánh bạc bị bắt quả tang có 7 người là trình dược viên, dược sĩ, nhân viên công ty dược và nhiều người là hướng dẫn viên du lịch, kỹ sư xây dựng, sinh viên…

Anh Trần Văn Ngọc (SN 1976, ngụ quận 10) từng đến đây uống cà phê cho biết: “Hải Triều nằm ở khu vực có nhiều quán cà phê; đồ ăn, nước uống cũng bình thường. Một, hai lần đến đây thấy ồn ào quá, lại có từng nhóm chơi đánh bài, cá ngựa ăn tiền mà chủ quán không nói gì, sợ liên lụy nên tôi không dám đến nữa”.

Theo một người dân địa phương, chuyện quán Hải Triều tổ chức đánh bạc có người biết nên đã âm thầm báo công an.

“Mấy anh công an mật phục bắt được nhóm cờ bạc này khiến chúng tôi thấy phấn khởi, tin tưởng. Mai mốt có tin gì chúng tôi sẽ báo tiếp” - người này quả quyết.

Chỉ vì ham vui

Trong số 26 người tham gia đánh bạc bị bắt quả tang và đưa về trụ sở công an, phần lớn là những người có học vấn, nghề nghiệp ổn định. Khi chúng tôi đến hỏi chuyện, ai cũng tỏ vẻ xấu hổ, che mặt trước ống kính.

Dược sĩ H.Q.T (SN 1986, quê Đồng Tháp) e dè cho biết thỉnh thoảng có thời gian ra ngoài nên anh rủ một số đồng nghiệp đến quán cà phê Hải Triều chơi, đôi khi có đánh bài.

“Tôi chỉ nghĩ chơi một chút giải trí, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Tôi rất lo lắng vì sẽ ảnh hưởng đến gia đình, công việc” - T. phân trần.

D.T.N (SN 1984, quê Bến Tre) bị đưa về trụ sở cùng với một số người bạn. Khi cán bộ điều tra đưa điện thoại bị tạm giữ để nhắn tin báo sự việc với gia đình, cô lo lắng: “Em là nhân viên siêu thị.

Trưa 8-9, em hẹn một số người bạn ra cà phê Hải Triều giao hột điều để kiếm thêm thu nhập. Do còn 2 giờ nữa mới vào ca nên em ở lại chơi. Chỉ vì ham vui, em tham gia sòng cá ngựa.

Giờ bị như vầy không những mất việc, có thể bị khởi tố mà còn làm ảnh hưởng đến chồng con nữa”.

Là sinh viên một trường đại học nổi tiếng ở TP HCM, trong lúc chưa vào học lại, P.H.T (SN 1990) được một số người bạn không nghề nghiệp rủ đến quán Hải Triều chơi.

“Tụi em nghĩ đánh bài mỗi ván từ 20.000- 40.000 đồng sẽ không sao, ai cũng cho rằng chơi cho vui thôi, không ngờ...” - T. rầu rĩ.

Trong khi đó, một hướng dẫn viên du lịch kể: “Tôi từ Bình Dương xuống TP HCM, hẹn một số người bạn đưa chương trình đi tour cho khách. Thấy mấy sòng đánh bạc xôm tụ nên tôi vào chơi”...

Lãnh đạo Công an quận 10 đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi cấu thành tội phạm trong vụ việc này.

Khởi tố 7 nhân viên văn phòng đánh bạc

Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã khởi tố bị can 7 nhân viên văn phòng tham gia đánh bài ăn tiền bị bắt quả tang tại lầu 1 quán cà phê Tapu (đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh) vào giờ nghỉ trưa hôm 14-7. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Hữu Vinh (SN 1965), Nguyễn Khắc Nam (SN 1987), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971), Nguyễn Thành Hiệp (SN 1978), Bùi Tá Huệ (SN 1981), Võ Đình Ảnh (SN 1974) và Huỳnh Tấn Hùng Phát (SN 1980).

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết sau khi triệt phá sòng bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”) tổ chức, công an quận đẩy mạnh các đợt truy quét cao điểm. Từ tháng 6-2015 đến nay, công an quận đã phát hiện 9 điểm cờ bạc, bắt 41 đối tượng liên quan.

L.Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại