Dùng dao đâm cả nhà trọng thương rồi tự đâm thủng ruột

Đang ngủ cùng em trai, Hải bất ngờ vùng dậy, cầm dao đâm em trai cùng bố, mẹ nhiều nhát gây chấn thương nặng, sau đó tự đâm vào bụng mình làm đứt ruột non.

Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Trần Quang Sáng (44 tuổi, trú tại Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) ngày 22.5.

Dùng dao đâm cả nhà trọng thương rồi tự đâm thủng ruột
Ảnh minh họa.

Theo điều tra: Khoảng 22h ngày 22.5, Trần Quang Hải (19 tuổi, là con trai ông Sáng) đang ngủ trong buồng với em trai là Trần Quang Hưng (15 tuổi) bất ngờ vùng dậy, cầm dao (loại dao bầu) đâm thấu ổ bụng Hưng làm tổn thương gan.

Sau khi đâm em trai, Hải chạy ra phòng ngoài tiếp tục đâm ông Sáng 3 nhát vào thái dương, vai, bụng. Lúc này, bà Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, vợ ông Sáng) đang ở trong buồng, nghe tiếng kêu thất thanh của chồng chạy ra định để cứu thì bị Hải đuổi theo đâm 4 nhát vào lưng.

Sau khi truy sát cả nhà, Hải cầm dao tự tay đâm vào bụng mình làm đứt ruột non, lòi ra ngoài.

Ngay sau khi biết tin, hàng xóm và người thân đã đưa cả nhà ông Sáng đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hàng động điên rồ của Hải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại