Dụ bé gái quen trên Facebook uống rượu rồi cưỡng hiếp

Nghe theo lời dụ dỗ của 2 thanh niên trên địa bàn rủ rê vào nhà nghỉ qua đêm, em N. đã bị "yêu râu xanh" cưỡng hiếp.

Mới đây Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1990) và Hoàng Thế Ngọc (SN 1994) về hành vi "hiếm dâm trẻ em".

Facebook, ăn nhậu và cưỡng hiếp

Tối 2/9, đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Lê Xuân Thành (SN 1992) trú tại xóm 7, xã Nam Lĩnh uống rượu say và đã có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

Trước đó, qua mạng xã hội (Facebook), Phong và Thành đã làm quen với em Nguyễn Thị N. (SN 2002) trú tại xã Nam Giang, là học sinh THCS trên địa bàn huyện. Được một thời gian thì gặp mặt và đi chơi cùng nhau.

uống rượu, hiếp dâm, Nam Đàn, facebook

Đối tượng Lê Hồng Phong và Hoàng Thế Ngọc tại cơ quan điều tra.

Nhân dịp nghỉ lễ 2/9, hai đối tượng trên rủ N. đi nhậu. Khi ăn nhậu say xỉn, thấy đã khuya cả 2 rủ N. vào nhà nghỉ Tấn Sơn tại xóm Mậu 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để qua đêm.

Tại đây, Phong vào lễ tân và thuê 2 phòng gần nhau, do uống quá chén nên Lê Xuân Thành về nhà nghỉ ngủ trong trạng thái say khướt không biết gì. Phong cơ hội sang gõ cửa phòng em N. với ý đồ đen tối.

Sau khi mở cửa N. bị Phong kéo về phòng và thực hiện hành vi giao cấu. Mặc dù đã ra sức chống cự nhưng thân là con gái “chân yếu tay mềm” nên N. không thể thoát khỏi được thú tính của Phong.

Sau đêm 2/9, gia đình em N. thấy con gái đi chơi qua đêm không về, điện thoại không liên lạc, lo lắng hốt hoảng đi tìm con. Sau đó thấy N. về trong tình trạng mệt mỏi, rũ rượi, bố mẹ em gặng hỏi thì mới hay biết sự tình và lên CA huyện trình báo sự việc.

Theo lời kể của nạn nhân, trước đó vài tháng, em N. đã bị Hoàng Thế Ngọc (S 1994) trú tại Hoàng Trù 1, xã Kim Liên cưỡng hiếp.

Dễ bị dụ giỗ trên mạng xã hội

Nhận được đơn tố giác của gia đình bị hại và nhận thấy sự nguy hiểm của hành vi phạm tội của đối tượng, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng vào cuộc phá án.

Cơ quan chức năng đã tìm về tận chính quyền xã Nam Lĩnh và xã Kim Liên để truy lùng và bắt giữ hai đối tượng Phong và Ngọc.

Được biết, cả Phong và Ngọc xuất thân trong gia đình thuần nông, riêng Phong mất cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng thường hay hội hè, tụ tập, chè chén với hội bạn.

Khi lực lượng CSĐT xuống tận nhà để bắt giữ đối tượng, gia đình của những “yêu râu xanh” ngỡ ngàng, sửng sốt không thể tin được con mình lại gây nên tội lớn như vậy.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiên- Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH chia sẻ: “Hiện nay số lượng tuổi vị thành niên sử dụng điện thoại để chát qua Facebook trở nên khá phổ biến. Chính vì sự thiếu hiểu biết và quá dễ dãi trong mối quan hệ nam nữ nên các em dễ bị dụ giỗ và trở thành nạn nhân của những vụ việc nói trên”.

“Vấn đề nổi cộm là sự quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường quá lỏng lẻo. để con em mình tự do, phóng túng quá mức. Để đến khi xảy ra sự việc đau lòng thì không kịp cứu vãn”, ông Kiên nói thêm.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt tạm giam đối tượng Lê Hồng Phong và Hoàng Thế Ngọc để điều tra, làm rõ tình tiết vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại