Đòi tiền cá độ anh trai, dọa bắt em gái sang Campuchia

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nhiều lần đòi tiền thắng độ không được nên nhóm của Tú chạy ô tô từ Đắk Lắk tìm xuống nhà Khánh ở Bình Phước đòi và đe dọa nếu không trả đủ thì bắt T (em gái Khánh) sang Campuchia làm trả nợ.

Chiều ngày 18/4, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, đang tạm giữ 5 đối tượng gồm: Đào Công Tú (sinh năm 1990); Lê Thái Vĩnh (sinh năm 1979), Trần Đình Anh (sinh năm 1977), Hoàng Văn Phượng (sinh năm 1979) và Nguyễn Viết Lâm (sinh năm 1964) tất cả cùng ngụ tại Đắk Lắk để điều tra làm rõ hành vi cá độ bóng đá và đe dọa bắt cóc để đòi nợ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trần Huy Khánh (sinh năm 1989, trú tại thôn 7, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) ham mê cá độ bóng đá, nhiều lần thua và nợ Tú số tiền lên đến gần 600 triệu đồng. Trong quá trình thương lượng giữa hai bên, Khánh đã trả được 330 triệu đồng và hẹn đến ngày 20/2 sẽ thanh toán hết.

Tuy nhiên thời hạn đã hết, Tú nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng Khánh vẫn chưa trả.

Đến sáng 17/4, Tú cùng với Vĩnh, Anh, Phượng và Lâm đi ô tô từ Đắk Lắk tìm xuống nhà Khánh ở (Bù Gia Mập, Bình Phước) đòi tiền. Khi thấy Khánh và cha là ông Trần Huy Hà (sinh năm 1958) đang ở nhà, Tú và 4 đối tượng trên đã đặt vấn đề đòi nốt số tiền còn lại. Các đối tượng đe dọa sẽ bắt cóc em T (em gái Khánh) đang là sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa sang Campuchia làm để trả nợ nếu như không đưa đủ tiền.

Nhân lúc các đối tượng không để ý, ông Hà đã bí mật báo công an xã Đắk Ơ. Khi công an ập vào, cả 5 đối tượng  lên ô tô chạy về hướng TX Phước Long và bị công an TX Phước Long bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại