Đời làm công an của người tình Long Rồng đỏ

Là một cán bộ làm việc tại Bộ Công an nhưng Bùi Thị Hương Giang - người tình của đại ca giang hồ Long Rồng Đỏ đã sa ngã bởi sức hút của ma túy.

Cũng từ đây, cuộc đời của Giang đã bước sang một trang mới, chính Giang là người đã đưa Long Rồng đỏ bỏ trống khỏi trại cai nghiện vào đầu tháng 12/2013, rồi cũng chính Giang là người đã khuyên người tình ra đầu thú.

Được biết, bố của Bùi Thị Hương Giang nguyên là một cán bộ cấp cao làm việc tại công an tỉnh Bình Thuận. Bản thân Giang trước đây cũng công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại TP.HCM, sau đó chuyển về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận.

Nhưng đang trong quá trình công tác tại công an tỉnh Bình Thuận, Giang có dính líu đến ma túy nên đã bị loại ra khỏi ngành. Cũng từ đây, Giang đã quen biết với Nguyễn Ngọc Long - Long Rồng đỏ (37 tuổi) hộ khẩu thường trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Nguyễn Ngọc Long vốn là tay ăn chời khét tiếng ở tình Bình Thuận, những cuộc chơi của Long cứ kéo dài thâu đêm suốt sáng và có một điều không thể thiếu trong những cuộc chơi này là ma túy mà các đối tượng sử dụng. Sau khi quen biết Giang, Long đã thuê một căn hộ chung cư tại chung cư Lê Quý Đôn (phường Phú Thủy, Phan Thiết) để hai người ở chung với nhau như vợ chồng.

Long Rồng đỏ tại cơ quan công an.

Long Rồng đỏ tại cơ quan công an.

Nhiều tay giang hồ tại TP. Phan Thiết cho rằng, việc Long “Rồng đỏ” sống với Giang chỉ là chiêu bài của băng nhóm Long “Rồng đỏ” nhằm thiết lập các mối quan hệ sâu hơn với những thành phần biến chất nhằm mục đích phục vụ cho các phi vụ làm ăn.

Là một đàn anh có “số má” trong giới chơi hàng trắng, ma túy đá lại giỏi võ nghệ, Long “Rồng đỏ” nổi tiếng ương bướng, nói là làm, ít nghe lời khuyên của ai. Tuy nhiên, Long lại rất nghe lời người tình Bùi Thị Hương Giang.

Điều này được mình chứng bằng việc ngày Long bị đưa vào tập trung cai nghiện, chữa bệnh tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội Bình Thuận, chính Giang là người đã tổ chức cuộc giải cứu người tình gây xôn xao dư luận.

Ngày 17/12, Long đang lẩn trốn tại Xuân Lộc, Đồng Nai, đích thân Giang đã tìm đến để thuyết phục Long ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện tại, Bùi Thị Hương Giang đang mang thai 4 tháng nhưng cơ quan công an xác định chính Giang là người đã tổ chức cho Long vượt ngục vào đầu tháng 12/2013 nên đã tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hương Giang về tội chống người thi hành công vụ.

Thế nhưng, theo nhiều luật sư cho biết, Giang bị khởi tố nhưng có thể sẽ không bị bắt tạm giam vì theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Như thế, việc điều tra của cơ quan công an vẫn tiếp tục diễn ra nhưng nếu Bùi Thị Hương Giang bị tuyên án ngồi tù cải tạo thì khi con của Giang đủ 36 tháng tuổi thì mới phải thi hành án.

Theo luật sư Trần Công Minh, thuộc đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: Điều luật này thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước Việt Nam nhưng cũng tạo lên những kẽ hở pháp lý vì nhiều đối tượng đã lợi dụng vào đó để liên tiếp có con trong nhiều năm liền để trốn việc thi hành án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại