Đòi hôn bạn gái người khác, bị chém suýt chết

Một thanh niên bị đâm suýt chết vì cùng nhóm bạn chặn đường một cô gái cùng dãy nhà trọ, đòi... hôn.

Ngày 19-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Tùng Lâm (SN 1991) 10 năm tù, Nguyễn Lý Hùng (SN 1994, cùng ngụ quận 12) 9 năm tù về tội "Giết người".

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 23-12-2011, Lâm đứng tâm sự với bạn gái là Nguyễn Thị Hạnh trước hẻm nhà trọ tại quận Tân Bình. Lúc này, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Quang và Lê Thanh Hiền (ở cùng khu trọ với Hạnh) đi chơi về.

Khi Lâm quay xe về, Hạnh đi bộ vào phòng trọ của mình thì bị Hiền đứng chặn lối đi rồi chọc ghẹo: “Mất 1 nụ hôn mới cho qua”. Quang thấy vậy cũng ra chặn lối đi, còn Hào tiếp lời: “Mai anh về quê rồi, em có nói gì với anh không”.

Phía ngoài cổng, Lâm gọi điện thoại hỏi thăm người yêu đã vào phòng trọ chưa thì nghe được tiếng chọc ghẹo.

Đặng Tùng Lâm và Nguyễn Lý Hùng sau phiên xét xử

Bực tức, Lâm điện thoại cho Nguyễn Lý Hùng (bạn cùng quê Bình Định ), nói dối bị nhóm thanh niên bên phòng trọ bạn gái đánh rồi kêu Hùng mang theo dao đến trả thù.

Nghe bạn nói, Hùng lấy 1 con dao, thuê xe ôm sang gặp Lâm. Đến nơi, Lâm dắt Hùng vào phòng trọ, chỉ Hào bảo là người đánh mình.

Hùng đâm Hào 1 nhát gây thương tích 48%, Lâm đánh nhau với Hiển và Quang. Khi thấy Hào chảy máu, Lâm kéo Hùng bỏ chạy rồi đến công an đầu thú vào ngày hôm sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại