Đôi dép lạ trước nhà "tố" thanh niên "làm bậy" với bé gái

Nguyễn Cường |

Biết người thân Thanh truy tìm, Trạng đã trốn vào tủ quần áo cạnh phòng. Tuy nhiên Trạng vẫn bị tìm ra sau đó ít phút.

Ngày 24/3 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với Bùi Quang Trạng (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Trước những chứng cứ rõ ràng cùng lời khai nhận của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Trạng 10 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7/9/2014 Trạng và Thanh (13 tuổi – thời điểm xảy ra sự việc) hẹn nhau đến một công viên ở gần nhà N. tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tới 23h cùng ngày, khi cả nhà đi ngủ Thanh đã đưa Trạng lên phòng mình và cả hai đồng thuận quan hệ tình dục sau đó.

Tới sáng hôm sau, ba Thanh phát hiện có đôi dép lạ trước nhà nên đã lên phòng Thanh kiểm tra. Sau đó ông tìm được Trạng đang trốn trong tủ quần áo bên cạnh phòng của thiếu nữ này nên báo công an đến lập biên bản.

Trạng tại phiên xử ngày 24/3.

Tại cơ quan điều tra, Trạng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng tại đây, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trạng đã từng bị xử 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Cũng trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đã từng quan hệ tình dục với một thanh niên khác. Tuy nhiên người này đang bỏ trốn khỏi địa phương và hiện cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại