Đi đòi tiền thông gia, bị con dâu cũ hành hung giữa chợ

Hoàng Hải |

Sau khi đòi tiền nhưng không được, bà Phan Thị L. đã bị con gái của bà Yên dùng gạch đánh trọng thương. Điều đáng nói, chị này trước đó từng là con dâu của bà L.

Đi đòi nợ bị đánh giữa chợ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu vực chợ Đầu Đê, xã Tiến Thịnh khiến 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 3/3, bà Phan Thị L. (62 tuổi, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) đến chợ Đầu Đê thuộc xã Tiến Thịnh để mua rau về nhà bán.

Trong quá trình mua rau tại chợ Đầu Đê, giữa bà L. và bà Trần Thị Yên (cùng trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề tiền bạc. Vì trước đó, bà Yên có nợ của bà L. một khoản tiền nhưng chưa thanh toán.

Thấy bà L. và bà Yên cãi nhau, mọi người trong chợ đã chạy ra ngăn cản. Một lúc sau, bà L. gọi con trai mình là anh Trần Minh Toàn đến đón về.

Trong lúc anh Toàn và mẹ đang đứng ở chợ để nói chuyện thì bất ngờ từ đằng sau, Trần Văn Hiệp (con trai của bà Yên – PV) đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade từ phía sau lao tới, đâm vào anh Toàn.

Tuy nhiên, anh Toàn đã may mắn tránh được khiến cho Hiệp bị mất tay lái, lao chiếc xe vào gốc cây rồi đâm vào một chiếc cột bê tông ở chợ.

Cùng lúc này, Trần Thị Hương (con gái bà Yên – PV) đã nhặt một cục gạch ở chợ rồi đập liên tiếp vào lưng anh Toàn.

Chưa dừng lại ở đây, Hương còn dùng gạch đập vào đầu và lưng bà L. khiến nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh. Ngay sau đó, Hương và Hiệp đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.


Người dân trong chợ Đầu Đê rất bức xúc trước việc bà Phan Thị L. bị hai người con của bà Yên đánh.

Người dân trong chợ Đầu Đê rất bức xúc trước việc bà Phan Thị L. bị hai người con của bà Yên đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Tiến Thịnh đã nhanh chóng có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và thông báo Công an huyện Mê Linh để điều tra, xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Được biết, Trần Thị Hương và anh Trần Minh Toàn (con trai bà L. – PV) lấy nhau năm 2010. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc nên đến năm 2014, hai người đã ly hôn.

Vào năm 2010, gia đình bà L. có cho gia đình bà Yên vay một khoản tiền để gia đình bà Yên làm ăn vì là chỗ thông gia nên gia đình bà L. cũng không lấy lãi.

Tuy nhiên, sau khi vợ chồng Toàn ly hôn, gia đình bà L. đã nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng gia đình bà Yên không trả nên đã nhiều lần hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.


Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh

Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh cho biết: Vào khoảng gần 9h ngày 3/3, Công an xã Tiến Thịnh nhận được tin báo tại khu vực chợ Đầu Đê xảy ra một vụ xô xát, ẩu đả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiến Thịnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

"Khi lực lượng Công an xã Tiến Thịnh xuống đến hiện trường, bà Phan Thị L. nằm bất tỉnh ở lối đi của chợ, trên người có một vết thương chảy máu ở bên dưới mi mắt phải. Còn trên cơ thể của anh Trần Minh Toàn có một số vết thâm, mẩn đỏ ở lưng.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản sự việc để nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc này, người dân trong chợ rất đông và họ tỏ ra rất bức xúc, thậm chí có phần chửi bới lực lượng Công an xã và đòi phải có Công an huyện xuống làm việc họ mới đồng ý để lập biên bản.

Bước đầu, lực lượng Công an xã xác định vết thương trên người của anh Toàn và bà L. là do bị chị Trần Thị Hương đánh.

Trước đây, chị Hương là con dâu của bà L. nhưng hai vợ chồng này đã ly hôn từ năm 2014.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ vấn đề tiền bạc vì gia đình bà Trần Thị Yên có nợ gia đình bà L. một khoản tiền nhưng chưa trả. Hai bên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi vã”, ông Hòa cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại