Đem bao tải hung khí đi trả thù, giết nhầm người vô tội

trangnguyen |

Đi trả thù, các bị cáo đã nhìn nhầm người dẫn đến cái chết oan của nạn nhân với hơn 38 vết thương…

Ngày 12-7, TAND TP.HCM đã xét xử 9 bị cáo trong vụ án giết người. Theo đó, Lê Văn Long (SN 1976, Bình Dương) 17 năm tù giam, Vũ Văn Bình (SN 1976) và Hoàng Văn Tình (SN 1972) cùng lãnh 15 năm tù giam về tội “Giết người”.

Khoảng 23 giờ ngày 7-11-2011, Long đem chuyện bị nhóm của Duyên gây sự kể lại cho bạn bè nghe và rủ cả nhóm đi đánh trả thù.

Sau khi chuẩn bị 1 bao tải hung khí, nhóm của Long thuê 3 xe taxi lên đường “chiến đấu”.

Tình, Bình, Long (từ trái qua, hàng trên) tại phiên tòa sơ thẩm

Trên đường đi, Long nhìn thấy anh Đinh Văn Bền đang chở anh Lê Văn Phi thì tưởng nhầm là nhóm của Duyên.

Long cùng đồng bọn chặn đầu xe của anh Bền lại, dùng đá ném anh. Sợ hãi, anh Bền liền rú ga bỏ chạy khiến anh Phi ngã xuống đường.

Ngay lập tức, Tình, Bình, Long dùng ống tuýp sắt, gậy gỗ đánh vào người anh Phi khiến anh tử vong với hơn 38 vết thương trên cơ thể.

Theo NLĐ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại