Đang giao "hàng trắng" cho khách thì bị bắt

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt quả tang Thống đang bán 3 tép heroin cho Nguyễn Anh Kiên

Ngày 16-1, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Em (SN 1987, trú khu tập thể Bình Khê 1, Nha Trang) 8 năm tù, Diệp Thế Thống (SN 1978, trú 112A khu phố 3, Trường Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, hiện ở 14 Phật Học, Phương Sơn, Nha Trang) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Trưa 5/7/2012, Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt quả tang Thống đang bán 3 tép heroin cho Nguyễn Anh Kiên. Tại cơ quan điều tra Thống khai đã nhiều lần bán trái phép ma túy cho Kiên và một số người nghiện tại khu vực đường Phật Học, Phương Sơn với giá 100.000đ/tép. Toàn bộ số ma túy trên Thống mua của đối tượng tên Em.

Đến tối cùng ngày, trong khi tuần tra tại khu vực trước chùa Long Sơn, đường 23-10, Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt quả tang thu giữ trên tay Em một gói thuốc lá Jet bên trong có 8 tép heroin.

Bị cáo Em và Thống trước vành móng ngựa.

Tại cơ quan điều ra Em khai còn cất một lượng ma túy tại phòng trọ số 3 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, cơ quan điều tra đã thu giữ một bịch ni lông bên trong đựng một cục heroin có trọng lượng 0,4596gam.

Em khai nhận trong ngày 5/7/32012, Em đã hai lần bán ma túy cho Thống tổng cộng là 22 tép với số tiền là 2,1 triệu đồng tại khu vực nghĩa trang thuộc thôn Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc và tại khu vực đường rày xe lửa gần Bệnh viện Da Liễu, Nha Trang.

Nguồn gốc số ma túy có được, Em mua của một người chạy xe thồ không rõ lai lịch ở Bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh về để sử dụng và bán lại cho Thống.

Được biết, trước đó ngày 9/5/2012, Em còn bị Chủ tịch UBND TP. Nha Trang quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa thời hạn 24 tháng nhưng đã bỏ trốn chưa thi hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại