Đâm chết hàng xóm vì dám can ngăn mình đốt xe

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau khi cãi nhau với vợ, Ngọ mang xe máy ra đường châm lửa đốt. Thấy Ngọ đốt xe, anh Thủy chạy lại can ngăn thì bị Ngọ dùng dao đâm chết tại chỗ.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Ngọ (35 tuổi, ngụ tại Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội danh “giết người”. Nạn nhân của vụ án là anh Trần Văn Thủy (ngụ xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An - hàng xóm của Ngọ).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 24/9/2013, giữa Ngọ và vợ xảy ra cãi vã. Quá bực tức, Ngọ dắt xe máy của mình ra đường rồi châm lửa đốt. Ngay sau đó, anh Thủy đi làm về thấy xe máy cháy trước cổng nhà Ngọ nên hỏi thì hai bên xảy ra cãi cọ và thách thức đánh nhau.

Bị cáo Ngọ tại phiên tòa.

Bức xúc trước hành động của Ngọ, anh Thủy dùng thuổng (dụng cụ đào đất) đánh Ngọ bị thương ở đầu và gãy tay. Bị đánh, Ngọ chạy vào nhà lấy dao đuổi đâm anh Thủy. Đuổi được 1 đoạn, anh Thủy ngã xuống đường, ngay lập tức, Ngọ cầm dao lao vào đâm nhiều nhát khiến anh Thủy gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã đưa anh Thủy đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, do bị đâm thủng phổi, anh Thủy đã tử vong trước đó. Sau khi xảy ra sự việc, vợ Ngọ đã cầm 7 triệu đồng đưa sang hương khói cho gia đình nạn nhân.

Trước vành móng ngựa, Ngọ cho rằng, vì anh Thủy cầm thuổng ném vào phía mình nên mới chạy vào nhà tìm dao chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của người hàng xóm. Chủ tọa phiên tòa nhận định, trong vụ việc này, anh Thủy cũng phải chịu một phần trách nhiệm về hành động cũng như lời nói của mình.

Được biết, trước đó vào năm 2012, Lê Văn Ngọ bị UBND xã Diễn Vạn xử phạt hành chính về hành vi gây thương tích.

Hiện tại, gia đình nạn nhân Trần Văn Thủy có 4 đứa con nhỏ, cháu đầu mới học lớp 4.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ngọ 9 năm tù về tội “giết người. Ngoài ra, bị cáo Ngọ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 72 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng một tháng 300.000 đồng/cháu cho 4 con của nạn nhân đến khi các cháu trưởng thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại