Cướp taxi, lấy tiền... đưa mẹ

Ít tuổi nhất trong nhóm cướp nhưng Nguyễn Công Vinh lại giữ vai trò là kẻ cầm đầu chỉ đạo cả bọn. Dù sống bầy đàn, nhiều tiền án, tiền sự nhưng Vinh tỏ ra là đứa con “có hiếu” vì sau mỗi vụ cướp, được chia tiền hắn còn đem về... đưa cho bố mẹ.

Ngày 20.5, CA quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm chuyên dùng dao bầu, đao cướp của hàng chục lái xe taxi trên địa bàn Hải Phòng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ cướp taxi. Trước tình hình đó, CA quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án và giao cho Đội CSĐT tội phạm hình sự nhanh chóng đấu tranh triệt phá. Một loạt vụ cướp tài sản lái xe taxi được tổ trinh sát dựng lại.

Gần đây nhất là hồi 4h ngày 12.5, anh Đoàn Văn Đán, SN 1964, lái xe cho hãng Trung Kiên nhận kế hoạch của trung tâm điều hành, đón khách từ 258 phố Đà Nẵng. Khi xe đến khu 5 phường Đông Khê (sau tòa nhà Khánh Hội ở đường Lê Hồng Phong), hai thanh niên ngồi sau đã rút dao bầu dí vào cổ lái xe, bắt đưa hết tài sản gồm 1,8 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Nokia.

Cướp taxi, lấy tiền... đưa mẹ
Các đối tượng và tang vật.

Tiếp đó, vào 4h ngày 13.5, anh Lê Quốc Văn, SN 1979, lái xe cho hãng Hoa Phượng nhận khách từ 313 Đà Nẵng, khi đến sau tòa nhà Khánh Hội, cũng bị hai khách dùng dao bầu đặt ngang cổ, đe dọa và cướp toàn bộ 1,43 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ Nokia.

Cùng thời điểm, anh Trần Mạnh Cường, SN 1984, lái xe cho hãng Trung Kiên, đón 4 khách (2 nam, 2 nữ) từ chợ Đà Nẵng (212 đường Đà Nẵng), đi Đồ Sơn và lòng vòng khắp thành phố. Điểm dừng cuối cùng là khu vực vắng sau siêu thị BigC (đường Lê Hồng Phong), cước xe hết 400.000đ, song đối tượng chỉ đưa cho lái xe 1 tờ tiền Lào mệnh giá 2 đồng típ (tương đương 6.000 VNĐ) và yêu cầu lái xe trả lại 500.000 VNĐ. Sau khi cưỡng đoạt tiền của lái xe, các đối tượng lẩn vào ngõ hẻm ngay đó. Mặc dù hãng taxi huy động lực lượng cùng với công an vây bắt, song nhóm đối tượng đã tẩu thoát.

Hồi 18h ngày 15.5, anh Ngô Huy Bích, SN 1982, lái xe cho hãng Trung Kiên bị 2 thanh niên dùng đao dí vào cổ, cướp cước vận tải và 1 ĐTDĐ, song anh Bích nhanh tay giằng được thanh đao, khiến 2 tên cướp hoảng sợ vứt ĐTDĐ lại và bỏ chạy tháo thân…

Xâu chuỗi các vụ cướp cùng những thông tin người dân bán hàng và đi thể dục sáng sớm, Ban chuyên án rút ra phương thức thủ đoạn, địa bàn hoạt động, đặc điểm nhân dạng đối tượng. Qua đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã dựng lên được băng nhóm cướp gồm: Nguyễn Công Vinh, SN 1997, ĐKNKTT số 18/55/56 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ; Nguyễn Huy Việt, SN 1992, ở tổ 26 và Lê Đức Anh, SN 1994, ở tổ 45, cùng phường Đông Khê; Tống Thành Trung, SN 1985, ĐKNKTT số 67, khu tập thể Cầu Tre và Nguyễn Văn Thắng, SN 1988, ở số 32, lô 1, khu tập thể Thái Phiên, cùng phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hầu hết các đối tượng đã có tiền án, tiền sự và lang thanh sống kiểu bầy đàn ở các nhà nghỉ. Để thực hiện các phi vụ cướp, Nguyễn Công Vinh - đối tượng ít tuổi nhất nhưng lại là kẻ tích cực và mưu mô nhất. Y mua sim ĐTDĐ rác 50.000đ, gọi cho hãng taxi rồi sau đó vứt đi ngay để xóa dấu vết. Tên này còn trực tiếp mua sắm dao bầu cho đồng bọn. Thường băng cướp tổ chức đi 3 tên, một tên cầm dao dí vào cổ lái xe, hai tên chặn hai bên cửa xe không cho lái xe thoát ra ngoài. Nguyễn Công Vinh, được chia tiền còn đem về cho bố mẹ.

Ngày 19.5, gia đình Vinh đã nộp cho cơ quan điều tra 1,2 triệu đồng tiền y đi cướp được. Căn cứ tài liệu điều tra, hồi 3h ngày 18.5, Ban chuyên án đã chia nhiều mũi trinh sát, thi hành lệnh bắt khẩn cấp cả 5 đối tượng khi chúng đang lang thanh hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau ở Hải Phòng. Lực lượng công an còn thu 1 đao, 2 dao bầu, 2 kiếm và 1 ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp và cưỡng đoạt tài sản của các lái xe taxi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại