Cướp taxi bất thành, đi ăn trộm rồi chém công an khi bị vây bắt

Hoàng Hải |

Sau khi bị vây bắt vì trộm cắp, Tĩnh trèo lên mái nhà dùng dao rựa và tuýp sắt cố thủ khi lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng đã bất ngờ rút dao chém công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên trong lúc bỏ trốn vì ăn trộm đã rút dao chém thiếu tá công an.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 1/10, một số người dân xóm Rộc (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào xóm để trộm cắp đồ nên hô hoán nhau đuổi theo.

Bị phát hiện, nam thanh niên này đã nhanh chân chạy trốn và leo lên mái của nhà dân trong khu vực, sau đó dùng dao rựa, tuýp sắt để cố thủ.

Do đối tượng quá manh động và liều lĩnh, người dân đã thông báo lực lượng Công an huyện Nam Trực.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh ban đầu, đối tượng trên là Phan Văn Tĩnh (SN 1990, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực).

Ngay sau khi xác minh được đối tượng, Công an huyện Nam Trực đã xác định được đối tượng chính là nghi can gây ra vụ cướp taxi bất thành vào đêm ngày 25/9, tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực.

Sau một thời gian vận động nhưng Tĩnh vẫn ngoan cố cố thủ, đến 4h20 sáng ngày 1/10, Công an huyện Nam Trực quyết định cử người lên bắt Tĩnh.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiếp cận, Tĩnh đã bất ngờ rút dao chém Thiếu tá Vũ Thành Nam - Đội trưởng Đội CSĐTTP về kinh tế và ma túy, công an huyện Nam Trực gãy xương, đứt gân 2 ngón tay của bàn tay phải.

Sau khi chém Thiếu tá Thành, Tĩnh nhảy từ mái nhà xuống đất và bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đến ngày 2/10, do vết thương quá nặng Tĩnh đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm ngày 25/9, một tài xế của hãng taxi Sao Mai điều khiển xe taxi mang BKS: 18A – 04xxx chở hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đến xã Hồng Quang, huyện Nam Trực.

Khi vừa đến nơi, hai đối tượng này dùng dao khống chế tài xế với ý định cướp xe. Tuy nhiên, tài xế xe taxi đã nhanh trí chạy ra ngoài kêu cứu người dân nên 2 đối tượng này bỏ chạy.

Qua quá trình điều tra xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, Công an huyện Nam Trực đã xác định được hai đối tượng gây án là Phan Văn Tĩnh và bạn gái là Nguyễn Thị Lan (SN 1995, trú tại xóm Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Sau khi xác định được 2 nghi can gây ra vụ án, đến 23h ngày 30/9, các trinh sát của Công an huyện Nam Trực đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Lan tại nhà nghỉ Quang Vinh 1, thuộc địa bàn xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực.

Tuy nhiên, đối tượng Phan Văn Tĩnh đã bỏ trốn từ trước đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Lan đã khai nhận chính mình cùng với Phan Văn Tĩnh thực hiện vụ cướp taxi vào ngày 25/9, tại địa bàn xã Hồng Quang, huyện Nam Trực.

Được biết, Tĩnh là đối tượng nghiện ma túy, mới ra tù từ 1/2015 với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng thiếu tá Vũ Thành Nam hiện nay đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Việt Đức để xử lý nối gân tay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại