Cướp gà đá độ, ngã xuống đường bất tỉnh

Tâm Tâm |

Đang chạy mô tô trên quốc lộ, phát hiện một người chạy xe cùng chiều phía trước có giỏ gà, đối tượng liền bám theo giật, sau đó ngã xuống bất tỉnh.

Tối 29/12, cơ quan điều tra công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nhân thân của đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra địa phận huyện, tài sản là một con gà đá.

Theo hồ sơ công an, khoảng 8 giờ ngày 28/12, tại đoạn km 1941 quốc lộ 1 (thuộc khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), anh Cao Văn Ba, SN 1967, ngụ huyện Thủ Thừa chạy mô tô chở giỏ xách có con gà nòi đá độ để đem lên cho người bạn mượn.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Khi đến cua quẹo, anh Ba giảm tốc độ thì bất ngờ từ phía sau một thanh niên chạy mô tô tăng tốc kè theo áp sát rồi dùng tay giật mạnh giỏ gà. Do giỏ xách vướng vào tay lái của xe anh Ba, nên xe gã thanh niên kia đảo nhiều vòng rồi lật ngang trên mặt đường hơn 10m.

Gã thanh niên bị đập đầu xuống đường, chấn thương não, gãy xương vai bất tỉnh, mũ bảo hiểm vỡ vụn. Người dân khi phát hiện liền nhanh chóng đưa thanh niên này đến bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Danh tính kẻ cướp giật “gà độ” được xác định là Nguyễn Công Thành, SN 1982, ngụ TP. Tân An (Long An). Ngoài giấy tờ tùy thân, trong xe của đối tượng có nhiều cựa gà, băng keo và giấy tờ khác không mang tên Thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại