Cuồng ghen, cầm dao giết hại người tình

Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Hồng đã ra tay sát hại chị này bằng nhiều nhát dao trong vườn cao su.

Ngày 26/2, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Huỳnh Văn Hồng (32 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Giết người. Bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt đã tương xứng với hành vi gây án nên không được HĐXX xem xét giảm nhẹ.

Bị cáo Hồng trước tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Hồng và chị Phúc có quan hệ tình cảm. Cả 2 cùng là công nhân cạo mủ cao su ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian làm việc tại đây, chị Phúc quen biết với một nam công nhân khác nên thường xuyên mâu thuẫn với người yêu.

Ngày 3/7/2012, thấy người thanh niên kia đến lán trại trong vườn cao su nơi Phúc làm việc chơi rồi ngủ lại, Hồng nổi cơn ghen tuông. Rạng sáng hôm sau, thấy nam công nhân tiếp tục chở bạn gái của mình ra rẫy đi cạo mủ, Hồng đi theo. Nghi ngờ người yêu đã thay lòng đổi dạ, Hồng nảy sinh ý định giết hại cô.

Sau khi nam công nhân ra về, Hồng đến tra hỏi Phúc. Nghe cô gái đáp trả: "Tôi dẫn trai về nhà anh làm gì được tôi", Hồng tức giận ôm ghì bạn gái xuống đất rồi dùng dao cạo mủ đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân được công nhân trong rẫy phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong.

Tháng 11/2012, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân đối với Hồng. Bị cáo đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại