Công an Đà Nẵng bắt hai người Trung Quốc rút tiền bằng thẻ giả

Đình Thức |

Hai đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả rút 225 triệu đồng từ trạm ATM để tiêu xài bị công an Đà Nẵng phát hiện bắt giữ.

Chiều 6-4, Công an Đà Nẵng đã thực hiện lênh bắt đối với Hao Yan Jun (27 tuổi) và Ping San Shi (40 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào chiều 4-4, Hao Yan Jun và Ping San Shi tiến hành rút tiền bằng thẻ tín dụng quốc tế trên đường Hồ Xuân Hương (quận Ngũ Hành Sơn) nhưng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Người dân thấy hai đối tượng nghi vấn nên báo cơ quan công an Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện Hao Yan Jun và Ping San Shi đang dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản của người khác. Những tài khoản bị rút trộm đều của người nước ngoài.

Công an Đà Nẵng ngay sau đó yêu cầu hai vị khách Trung Quốc về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hao Yan Jun và Ping San Shi khai đã dùng thẻ tín dụng giả thực hiện 28 giao dịch tại các quầy ATM ở Việt Nam với tổng số tiền trên 400 triệu.

Tuy nhiên, hai người này chỉ thực hiện thành công 16 lần, chiếm đoạt số tiền 225 triệu đồng.

Hai đối tượng khai đang rút tiền để chi tiêu các dịch vụ tại Đà Nẵng thì bị phát hiện và tạm giữ.

Chiều 6-4, ngay sau khi thực hiện lệnh bắt Hao Yan Jun và Ping San Shi, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã thưởng nóng 15 triệu đồng cho đơn vị điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại