Chủ chứa 7X trả lương 2 triệu nuôi gái bán dâm trong nhà

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Thấy cách kiếm tiền từ việc nuôi gái bán dâm quá dễ dàng, Tuyết đã nuôi gái mại dâm ngay trong nhà để qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 29/12, thông tin từ công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi chứa chấp và môi giới mại dâm.

Trước đó, trong lúc kiểm tra nhà nghỉ Vinh Phương ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ánh Tuyết (42 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) là chủ chứa và đối tượng Nguyễn Văn Lực (27 tuổi, trú xã Khai Sơn), là người chuyên chở gái mại dâm khi khách có nhu cầu.

Quá trình điều tra cho thấy, vì thấy cách kiếm tiền bằng nghề nuôi giá mại dâm dễ kiếm nên Tuyết đã nuôi gái bán dâm ngay tại nhà mình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Tuyết thuê Lực chở gái bán dâm đến nhà nghỉ Vinh Phương và “trao đổi”.

Mỗi lần đi khách như vậy, khách phải trả cho Tuyết 300 ngàn đồng/lần, sau đó, thị lại trả thù lao cho gái bán dâm theo lương 2 triệu đồng/ tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại