Chồng hoảng loạn sau khi dùng dao truy sát vợ

Hoàng Hải |

Sau khi dùng dao truy sát vợ, Hà Thanh Long đã tỏ ra vô cùng hoảng loạn và ra ngoài hiên ngồi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc chồng dùng dao truy sát vợ sau đó cắt cổ tự tử xảy ra trên địa bàn phường Phú Xá.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 18/8, người dân sinh sống ở gần khu vực nhà Hà Thanh Long (SN 1974, trú tại phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên) bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh.

Biết có chuyện không hay xảy ra nên mọi người đã nhanh chóng chạy sang nhà Long để kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người hoảng hốt phát hiện chị Vũ Thị Nga (SN 1976, vợ Long) đang nằm gục dưới đất.

Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình mẹ đẻ chị Nga sinh sống ở gần đấy.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nga đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị.

Về phần Long, sau khi vợ đi viện thì tỏ ra vô cùng hoảng loạn và ra ngoài hiên ngồi.

Nhận thấy Long có nhiều biểu hiện bất thường nên mọi người hỏi có chuyện gì xảy ra thì hắn chỉ lắc đầu không nói gì.

Không chỉ thế, trên cổ Long lúc này còn có một vết thương đang chảy máu, bên trong nhà có máu và 1 con dao vứt ngay cạnh. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, người dân đã thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo Công an TP. Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, Công an TP. Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua lời kể của người dân, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Hà Thanh Long để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Long đã thừa nhận hành vi ra tay chém vợ của mình.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đỗ Hữu Hồng - Đội trưởng đội điều tra hình sự, Công an TP. Thái Nguyên cho biết:

Chúng tôi đang vào cuộc điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng có dấu hiệu bị tâm thần nên cơ quan chức năng đã đưa Long đi chữa bệnh bắt buộc”.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại