Chơi game không có tiền, 2 "game thủ" bị chủ quán đánh đập

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Đến quán internet để chơi game từ 21h đến 23h nhưng không có tiền trả, 2 "game thủ" bị chủ quán đánh đập và nhốt đến 2h sáng hôm sau.

Ngày 29/3, tin từ Công an xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết cơ quan này đang điều ra làm rõ vụ đánh nam sinh tại quán game.

Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 26/3, 2 em Nguyễn Trần Nguyên (SN 2000) và Nguyễn Văn Nhất (SN 2003) đến quán internet Bảo Tín cùng thôn Bình Chương Nam, xã Hoài Đức để chơi game.

Chơi đến 23 giờ, Nguyễn Thanh Bảo (SN 1984, chủ quán game) tính tiền và yêu cầu 2 em thanh toán. Tuy nhiên 2 nam sinh này xin nợ vì không có tiền trả, nhưng Bảo không chấp nhận, đồng thời đánh đập em Nguyên và nhốt em Nhất lại.

Đến 2 giờ sáng ngày 27/3, khi gia đình đến thanh toán số tiền nợ, các em mới được về nhà.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, em Nguyên có hiện tượng mệt mỏi, choáng váng nên gia đình đưa đi bệnh viện khu vực Bồng Sơn để khám bệnh.

Kết quả ban đầu, em Nguyên bị chấn thương vùng mặt, bụng. Theo các bác sĩ, em Nguyên nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng mặt, bụng.

Ông Nguyễn Châu Cầu, Trưởng Công an xã Hoài Đức cho biết: Sau khi nhận được tin báo từ người nhà, Công an xã đã tới hiện trường và lập biên bản vụ việc để điều tra, xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại