Chỉ vì cây tràm, 2 anh em kẻ chết người trọng thương

X.Hoàng |

Trong lúc chặt tràm ở giáp ranh hai vườn đem bán, giữa gia đình mấy anh em là bà con thân thuộc xảy ra mâu thuẫn, mang gậy gộc tìm nhau để trả thù. Hậu quả, 1 người chết, 1 người trọng thương.

Ngày 31-7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Bùi Hữu Phú (41 tuổi) và Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi, em trai Phú), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về vụ việc anh em bà con đánh nhau dẫn đến một người chết, một người trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, Phú và Nhơn có khu đất giáp với đất của hai anh em Võ Hoàng Thanh Sang (44 tuổi) và Võ Hoàng Thanh Nhung (43 tuổi) tại ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Giữa 2 khu đất có một số cây tràm để phân chia ranh giới.

Anh Sang bị đánh tử vong ngay trước cổng nhà
Anh Sang bị đánh tử vong ngay trước cổng nhà

Khoảng 10 giờ ngày 29-7, Nhơn, Phú kêu người bán tràm. Trong lúc cưa tràm, hai người này đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Hữu Tín (25 tuổi, là em của anh Sang và anh Nhung) vì cho rằng đã cưa nhầm tràm của nhau.

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi Tín đã về nhà, hai bên lại gặp nhau và tiếp tục cự cãi dẫn đến ẩu đả. Nhơn và Phú cầm gậy đuổi đánh anh Sang và Tín.

Anh Sang bị đánh gục tại chỗ, anh Nhung, Tín và cha đẻ của mình vào can ngăn cũng bị Nhơn, Phú đánh trọng thương.

Đến đêm 30-7, anh Sang tử vong do chấn thương sọ não.

Cơ quan chức năng cũng cho hay, hai gia đình Phú, Nhơn và Sang, Nhung là anh em bạn dì với nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại