Chém người sau va chạm giao thông bị đối phương đánh nhập viện

Hoàng Hải |

Sau khi dùng dao chém tài xế ô tô tới tấp, người điều khiển xe máy đã bị đối phương dùng điếu cày vụt mạnh vào đầu và phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 11/3, tại khu vực trước cổng chợ Xanh (đường Trần Nguyên Hãn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã xảy ra vụ xô xát do va chạm giao thông, khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước khi xảy ra vụ xô xát nói trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đuổi theo một chiếc ô tô KIA màu đỏ, khi đuổi theo đến trước cổng chợ Xanh, chiếc ô tô bất ngờ dừng lại.

Tài xế ô tô vừa xuống xe thì người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ dùng dao phay chém liên tục nhiều nhát vào người.

Sau khi bị chém bất ngờ, tài xế xe ô tô đã dùng chiếc điếu cày của quán nước ven đường vụt lại trúng vào đầu đối phương.


Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Cú vụt trời giáng khiến người đàn ông điều khiển xe máy gục xuống vỉa hè bất tỉnh, máu ở vết thương trên trán chảy lênh láng.

Ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu Điện đồng thời thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Định Công đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo những người dân kinh doanh trước cổng chợ Xanh cho biết, nguyên nhân vụ xô xát là do va chạm giao thông ở gần khu vực Bệnh viện Bưu Điện trên đường Trần Nguyên Hãn.

Sau đó, người điều khiển xe máy đã đuổi theo ô tô về đến trước cổng chợ thì xảy ra xô xát. Một nhân chứng khác cũng cho biết, khi xảy ra xô xát, trên xe ô tô còn có một người phụ nữ.

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này đã kéo áo của tài xế ô tô lên để kiểm tra, thấy có 7 - 8 vết thương ở bụng và ngực, cũng may không phải là dao nhọn và trời lạnh tài xế xe ô tô mặc áo dầy nên chi bị thương nhẹ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Văn Quỳnh, trực tại Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Bưu Điện cho biết: Khoảng 16h chiều 11/3, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận một bệnh nhân Nguyễn Văn Phương, (33 tuổi, quê quán Phủ Lý, Hà Nam).

Khi vào viện, bệnh nhân này bị một rách trên trán, chảy nhiều máu. Bệnh nhân cho biết là “bị đánh bằng điếu cày”. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành khâu cầm máu vết thương, chụp cắt lớp và siêu âm không thấy có biểu hiện tổn thương nghiêm trọng.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại